Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Xuất khẩu gạo phải đảm bảo an ninh lương thực

(VOV5) -Việc bảo đảm an ninh lương thực là vấn đề chiến lược, trọng đại liên quan đến đời sống nhân dân, an ninh, quốc phòng nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19.

Chủ trì cuộc họp với một số Bộ ngành Trung ương chiều 20/4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tạm ứng trước hạn ngạch 100.000 tấn gạo từ hạn ngạch xuất khẩu trong tháng 5/2020 để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Xuất khẩu gạo phải đảm bảo an ninh lương thực - ảnh 1

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh lương thực là vấn đề chiến lược, trọng đại liên quan đến đời sống nhân dân, an ninh, quốc phòng nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 và thời tiết, biến đổi khí hậu đang diễn ra hết sức phức tạp như hiện nay.

Do đó, việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh hiện nay cần phải xem xét kỹ lưỡng, thận trọng; trước hết phải bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời giảm thiểu việc gián đoạn chuỗi sản xuất lúa gạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người nông dân và các tổ chức kinh doanh có liên quan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác