Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Lễ khánh thành nhiều dự án du lịch - dịch vụ lớn tại Hải Phòng

(VOV5) - Phó Thủ tướng mong muốn thời gian tới, Hải Phòng sẽ có nhiều sản phẩm du lịch đẳng cấp, chất lượng, đón đầu xu thế du lịch mới.

Ngày 6/6, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự khai trương, đưa vào vận hành Bãi tắm nhân tạo tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn), Dự án tuyến cáp treo Cát Hải – Phù Long và Tổ hợp nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà Beach Resort tại huyện Cát Hải (Hải Phòng).

Đây là những công trình điểm nhấn trong lịch trình của du khách khi đến với thành phố Hải Phòng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Lễ khánh thành nhiều dự án du lịch - dịch vụ lớn tại Hải Phòng - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự lễ khai trương bãi biển nhân tạo Dragon tại Tổ hợp du lịch Quốc tế Đồi Rồng. - Ảnh: VGP 

Phát biểu tại Lễ khai trương tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao việc Hải Phòng hoàn thành các dự án trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và khẳng định, việc phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng du lịch, cùng với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, sẽ tạo điều kiện thuận lợi và hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào thành phố Hải Phòng.

Phó Thủ tướng mong muốn thời gian tới, Hải Phòng sẽ có nhiều sản phẩm du lịch đẳng cấp, chất lượng, đón đầu xu thế du lịch mới: "Để cho du lịch phát triển bứt phá hơn nữa, với tầm nhìn đến năm 2030, Hải Phòng phải trở thành trung tâm du lịch quốc tế, tôi yêu cầu Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư triển khai nhiều dự án hạ tầng du lịch chất lượng cao theo đúng quy hoạch, đón đầu xu thế, có nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc và phù hợp với tình hình thực tế, thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm lực."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác