Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Thanh niên, sinh viên cần tham gia phát triển sản phẩm nông nghiệp địa phương

(VOV5) - Tháng 5/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm. Mục tiêu của chương trình là từ những sản phẩm có tính chất địa phương, kể cả sản phẩm nông nghiệp nhưng gia tăng hàm lượng khoa học công nghệ và xây dựng thương hiệu.

Sáng 8/1, tại Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Lễ phát động Chương trình Khởi nghiệp từ OCOP trong thanh niên, sinh viên” và chính thức ký kết “Kế hoạch phối hợp triển khai khởi nghiệp từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong thanh niên, sinh viên giai đoạn 2019-2020”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Thanh niên, sinh viên cần tham gia phát triển sản phẩm nông nghiệp địa phương - ảnh 1 Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại lễ phát động. - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung ương Đoàn tập trung vào 3 lĩnh vực. Cụ thể là phổ biến tuyên truyền, tổ chức các hội thảo, tọa đàm để sinh viên, thanh niên tìm hiểu các chương trình này, từ đó có những mô hình tốt, cách làm hay tham gia. Các trường, học viện, trung tâm đào tạo nghiên cứu các cách thức, mô hình, đổi mới sáng tạo, để phát triển các sản phẩm OCOP. Cùng với đó, các quỹ tài trợ vốn từ tư nhân và quỹ đầu tư mạo hiểm của Chính phủ sẽ lựa chọn các dự án khởi nghiệp sáng tạo có tính chất khả thi cao để hỗ trợ đầu tư phát triển.

Tháng 5/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm. Mục tiêu của chương trình là từ những sản phẩm có tính chất địa phương, kể cả sản phẩm nông nghiệp nhưng gia tăng hàm lượng khoa học công nghệ và xây dựng thương hiệu để trở thành những sản phẩm đặc trưng của vùng, thậm chí là của quốc gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác