Tăng cường hợp tác thương mại Việt Nam – Turkmenistan

(VOV5) - Theo số liệu của Hải quan Việt Nam công bố tại Diễn đàn, trao đổi thương mại Việt Nam – Turkmenistan năm 2021 đạt 0,56 triệu USD. 

Nhân kỉ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam – Turkmenistan (1992 - 2022), sáng 29/06, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Ngoại giao Turkmenistan, Liên đoàn các nhà Công nghiệp và Doanh nghiệp Turkmenistan, tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Turkmenistan.

Tăng cường hợp tác thương mại Việt Nam – Turkmenistan - ảnh 1Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: qdnd.vn

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam công bố tại Diễn đàn, trao đổi thương mại Việt Nam – Turkmenistan năm 2021 đạt 0,56 triệu USD. Theo ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch VCCI, con số này chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thương mại: "Turkmenistan là nước giàu với khí thiên nhiên có thế mạnh về bông tự nhiên và và sản xuất thảm các loại. Trong khi đó, Việt Nam có rất nhiều sản phẩm công nghiệp như điện thoại, máy tính, linh kiện, máy móc, thiết bị và phụ tùng các sản phẩm hàng tiêu dùng, dệt may, da giày, đồ gỗ cũng như các mặt hàng nông sản xuất khẩu…. Hiện các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam cũng có thể đáp ứng nhu cầu nhập khẩu của Turkmenistan". 

Để góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Turkmenistan thời gian tới, các đại biểu cho rằng hai bên cần tạo môi trường pháp lý thuận lợi để hỗ trợ cho hợp tác kinh tế - thương mại song phương: tăng cường trao đổi thông tin về thị trường, doanh nghiệp, hàng hóa, cơ hội hợp tác kinh doanh - đầu tư; nghiên cứu khả năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực dầu khí…

Về phía Turkmenistan, ông Vepa Hajiyev, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đề nghị 2 bên thiết lập các hình thức hợp tác đa dạng trong các phân khúc như sản xuất hàng công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và các lĩnh vực khác….

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác