Tăng cường hợp tác và kết nối để nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể và hợp tác xã trong cơ cấu lại nông nghiệp

(VOV5) - Thực hiện Nghị quyết 13, từ năm 2013 đến nay, số lượng hợp tác xã nông nghiệp tăng nhanh, trung bình mỗi năm tăng gần 800 hợp tác xã.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp, diễn ra sáng 19/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nêu rõ các địa phương cần quan tâm và tạo điều kiện để hợp tác xã tăng cường hợp tác và kết nối để nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể và hợp tác xã trong cơ cấu lại nông nghiệp. 

Tăng cường hợp tác và kết nối để nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể và hợp tác xã trong cơ cấu lại nông nghiệp - ảnh 1Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: VOV

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, phát triển hợp tác xã sẽ tạo ra sức mạnh đa chiều trong hợp tác và liên kết, bảo tồn giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường ở nông thôn, góp phần quan trọng vào cơ cấu lại nông nghiệp để nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế trong những lúc khó khăn: “Trách nhiệm của các Bộ, ngành từ Trung ương tới địa phương đều phải chăm lo cho hợp tác xã. Có thể hợp tác xã không mang lại nhiều về thu nhập cũng như tăng trưởng cho 1 địa phương và ngân sách của nhà nước, nhất là hợp tác xã trong khu vực nông nghiệp nhưng nó chính là nền tảng cho sự liên kết, hợp tác của nông dân những mô hình sản xuất nông nghiệp của nông dân, chuỗi ngành hàng. Hợp tác xã chính là nơi để huy động sức mạnh cộng đồng, nông dân cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước thì đó mới tạo ra một sức mạnh đa chiều hơn. Đó là nội dung trọng tâm sẽ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung thời gian tới”.

Thực hiện Nghị quyết 13, từ năm 2013 đến nay, số lượng hợp tác xã nông nghiệp tăng nhanh, trung bình mỗi năm tăng gần 800 hợp tác xã. Ước tính đến hết năm nay, Việt Nam có hơn18.300 hợp tác xã nông nghiệp và 79 Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác