Tăng cường hợp tác về lương thực thực phẩm trong điều kiện “bình thường mới”

(VOV5) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên hợp quốc về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh về hệ thống lương thực, thực phẩm năm 2021.

Phát biểu khai mạc Đối thoại quốc gia lần thứ 2 về Hệ thống Lương thực – Thực phẩm của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với đại diện các bộ, Liên Hợp quốc tại Việt Nam và các đối tác quốc tế tổ chức sáng 16/7 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh khẳng định, mặc dù bị tác động của đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu, thiên tai nông nghiệp Việt Nam trong năm qua vẫn duy trì tăng trưởng 2,68%.

Tăng cường hợp tác về lương thực thực phẩm trong điều kiện “bình thường mới” - ảnh 1Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Đối thoại quốc gia lần thứ 2 về Hệ thống Lương thực – Thực phẩm của Việt Nam. Ảnh VGP/Hải Minh

Ngoài đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm cho gần 100 triệu dân, năm qua, Việt Nam duy trì xuất khẩu nông sản đạt trên 41 tỷ USD và trong 6 tháng đầu năm nay kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 24,3 tỷ USD, đóng góp tích cực vào an ninh lương thực thế giới.

Nhấn mạnh đến ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên hợp quốc về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh về hệ thống lương thực, thực phẩm năm 2021 nhằm giúp định hướng và chung tay hành động để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc vào năm 2030: “Chính phủ Việt Nam nhận thức sâu sắc cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan cả song phương và đa phương trong hệ thống lương thực thực phẩm nhằm tạo ra những thay đổi sâu rộng của cả hệ thống. Việc này sẽ giúp làm tốt hơn công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng ở các vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Đây cũng là cơ hội để kết nối phát triển chuỗi giá trị nông sản chủ lực của Việt Nam theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững”.

Đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong đảm bảo an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp, bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam cam kết tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đối mặt với những thách thức cũng như tham gia trong cơ chế tài chính và chia sẻ kinh nghiệm cùng với các đối tác phát triển để có thể hỗ trợ Việt Nam vượt qua những thách thức, khó khăn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác