Tăng cường hợp tác Việt Nam - Campuchia trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng

(VOV5) - Dịp này, Bộ Công Thương Việt Nam tặng Đại Sứ quán Campuchia tại Việt Nam và các Bộ đối tác 50.000 khẩu trang chống dịch covid-19.

Chiều 6/5, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên có buổi tiếp và làm việc với  ông Chay Navuth, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, nhằm trao đổi, thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng giữa Việt Nam và Campuchia

Hai Bên đánh giá cao quan hệ thương mại hai nước thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ. Hai bên nhấn mạnh việc duy trì và cải tiến mô hình thông quan phòng dịch tại cửa khẩu đường bộ, đường sông; Đảm bảo không gián đoạn chuỗi cung ứng, nhất là đối với hàng hóa thiết yếu như y tế và thực phẩm.

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Campuchia trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và ông Chay Navuth, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam. Nguồn: Bộ Công Thương

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: "Trong bối cảnh dịch bệnh đang ảnh hưởng rất nặng nề đến cuộc sống của người dân, nhất là người dân vùng biên của 2 nước và các hoạt động của doanh nghiệp đang rất khó khăn cho nên 2 bên chúng ta cần bảo đảm không tạo thêm những khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Vì thế cần bảo đảm duy trì không gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa giữa 2 nước, nhất là đối với các mặt hàng chiến lược, hàng nông sản, thực phẩm và y tế, vì lợi ích chung của người tiêu dùng 2 nước...

Hai bên cũng thống nhất cùng nhau rà soát, sửa đổi bổ sung và ký kết mới các khuôn khổ pháp lý về thương mại, đặc biệt là Bản Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về việc thúc đẩy thương mại song phương giai đoạn 2022-2023; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về kết nối và phát triển hạ tầng thương mại biên giới; Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và kênh phân phối; Tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới...

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, Bộ Công Thương luôn sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các cơ quan và Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Campuchia ngày càng đạt được những kết quả tích cực hơn nữa trong thời gian tới.

Dịp này, Bộ Công Thương Việt Nam tặng Đại Sứ quán Campuchia tại Việt Nam và các Bộ đối tác 50.000 khẩu trang chống dịch covid-19.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác