“Tăng tốc kinh doanh Nga -Việt” - cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh doanh song phương

(VOV5) - Nội dung của chương trình “Tăng tốc kinh doanh Nga -Việt” là phát triển các dự án kinh doanh của các công ty khởi nghiệp với mục đích đưa các dự án của Nga vào thị trường Việt Nam.

Ngày 4/10,  tại Phòng Thương mại và Công nghiệp St. Petersburg đã khai mạc chương trình “Tăng tốc kinh doanh Nga -Việt ” do Ủy ban Thanh niên LB Nga, Uỷ ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg và Đại học Kinh tế quốc gia St. Petersburg, phối hợp tổ chức. 

“Tăng tốc kinh doanh Nga -Việt” - cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh doanh song phương  - ảnh 1Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN 

Nội dung của chương trình “Tăng tốc kinh doanh Nga -Việt” là phát triển các dự án kinh doanh của các công ty khởi nghiệp (start-up) với mục đích đưa các dự án của Nga vào thị trường Việt Nam và thu hút đầu tư của Việt Nam vào nền kinh tế Nga. Với chương trình này, tại Nga, các doanh nghiệp được lựa chọn sẽ được các chuyên gia có uy tín tiến hành tập huấn trong vòng 1 tuần để họ nắm được kiến thức kinh doanh tại Việt Nam và hoàn thiện sản phẩm của mình đưa vào thị trường Việt Nam.

Những chủ đề mà các doanh nghiệp Nga được học bao gồm tổng quan giao tiếp liên văn hóa, xu thế kinh doanh và những hướng hợp tác chiến lược, cơ sở pháp lý của hoạt động kinh doanh tại Nga-Việt Nam, thu hút đầu tư vào các dự án kinh doanh của Nga-Việt Nam. Đặc điểm của hoạt động kinh tế đối ngoại của hai nước là tổng quan hợp tác với các tổ chức tín dụng của Nga-Việt Nam, maketing, PR và quảng cáo có hiệu quả trên lãnh thổ Nga-Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác