Tăng trưởng xanh là tương lai của Việt Nam

(VOV5) - Tăng trưởng xanh là tương lai của Việt Nam, không chỉ tốt cho nền kinh tế và người dân, mà còn giúp cho Việt Nam chuyển đổi và kết nối với những thị trường lớn nhất ở trên thế giới.

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố kết quả khảo sát Chỉ số môi trường kinh doanh (Business Climate Index - BCI) của quý II/2022 của Việt Nam.

Tăng trưởng xanh là tương lai của Việt Nam  - ảnh 1Chỉ số môi trường kinh doanh (Business Climate Index - BCI) của quý II/2022 của Việt Nam. Nguồn: thitruongtaichinhtiente.vn

Theo báo cáo, sau khi tăng trong quý I, Chỉ số Môi trường Kinh doanh do EuroCham đánh giá đã giảm 4,4 điểm phần trăm trong quý II xuống 68,8 điểm. Một số yếu tố kép như: xung đột địa chính trị Nga - Ukraine, giá hàng hóa thế giới tăng đột biến và ảnh hưởng từ chính sách "Không COVID" của Trung Quốc... tác động tới đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn dự đoán nền kinh tế Việt Nam sẽ ổn định hoặc cải thiện trong quý III/2022. Một phần nguyên nhân đến từ những tín hiệu tích cực về triển vọng tăng trưởng xanh của Việt Nam. Ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, cho rằng:

Về cơ bản, các doanh nghiệp châu Âu vẫn có sự lạc quan nhất định vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong quý III. Đa số các doanh nghiệp đều cho rằng sẽ giữ nguyên, thậm chí tăng quy mô đầu tư trong quý III. 79% lãnh đạo doanh nghiệp cho biết rất kỳ vọng vào tiềm năng phát triển xanh của Việt Nam. Gần 90% số người tham gia khảo sát cho rằng Việt Nam nên tăng cường phát triển lĩnh vực xanh để thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài. Tăng trưởng xanh là tương lai của Việt Nam, không chỉ tốt cho nền kinh tế và người dân, mà còn giúp cho Việt Nam chuyển đổi và kết nối với những thị trường lớn nhất ở trên thế giới.

Liên quan đến vấn đề này, theo kết quả BCI, 79% lãnh đạo các doanh nghiệp EU cho biết đánh giá của họ về tiềm năng phát triển xanh của Việt Nam đã được cải thiện ngay từ quý đầu tiên. Bên cạnh đó, gần 90% số người được hỏi cho rằng Việt Nam nên tăng cường phát triển lĩnh vực xanh để thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác