Thông quan trở lại cầu Bắc Luân II, cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh

(VOV5) - Đây là kết quả của cuộc hội đàm giữa chính quyền thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) vừa qua. 
Thông quan trở lại cầu Bắc Luân II, cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh - ảnh 1Tại cửa khẩu Móng Cái, cán bộ Kiểm dịch Y tế Quốc tế Quảng Ninh tăng cường giám sát khách nhập cảnh. - Ảnh: TTXVN

Cầu Bắc Luân II, cửa khẩu quốc tế Móng Cái thông quan trở lại bắt đầu tư ngày 7/2. Đây là kết quả của cuộc hội đàm giữa chính quyền thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) vừa qua. 

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về việc bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới được diễn ra bình thường, đồng thời đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (dịch nCoV).

Cầu Bắc Luân II, cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã được thông quan vào tháng 3/2019. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do tình hình dịch nCoV nên bị tạm dừng thông quan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác