Thủ tướng Chính phủ đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp

(VOV5) - Hôm nay, 28/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng 4 phó thủ tướng, 9 bộ trưởng và Chủ tịch hai thành phố lớn lắng nghe những kiến nghị của các doanh nghiệp.


Có khoảng 500 đại biểu, trong đó 300 doanh nghiệp dân doanh, 50 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 20 doanh nghiệp nhà nước đối thoại trực tiếp với Thủ tướng về những vấn đề liên quan đến các vấn đề về kinh tế doanh nghiệp. Dự kiến, bốn nhóm chủ đề là mối quan tâm chính của cộng đồng doanh nghiệp sẽ được trình bày và thảo luận tại Hội nghị gồm: DN dân doanh với vấn đề tiếp cận tín dụng ngân hàng, các chính sách thuế và tiếp cận vốn thông qua các quỹ bảo lãnh, vấn đề tiếp cận thị trường, vấn đề tiếp cận đất sạch cho sản xuất kinh doanh.

Hội nghị cũng nhằm mục đích tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đặt ra trong giai đoạn 2014 - 2015.



Thông qua diễn đàn này, cộng đồng doanh nghiệp sẽ hiến kế, đề xuất với Chính phủ các giải pháp mới, mang tính khả thi, nhằm tạo điều kiện cho khu vực doanh nghiệp này phát triển năng động và hiệu quả hơn trong những giai đoạn tới. Hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp được tổ chức định kỳ từ năm 2006 và trở thành một diễn đàn quan trọng về môi trường đầu tư và kinh doanh.

Phản hồi

Các tin/bài khác