Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục tăng cường đầu tư vào Việt Nam

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục đà phát triển tốt đẹp trên tất cả các mặt. 

Chiều 11/11, tại Hà Nội, tiếp Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hana (Hàn Quốc) Kim Jung Tai đang ở thăm Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục đà phát triển tốt đẹp trên tất cả các mặt. Do đó, việc hợp tác giữa Tập đoàn Hana và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là biểu hiện sinh động cho mối quan hệ này.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục tăng cường đầu tư vào Việt Nam - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hana Kim Jung Tai. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang tiếp tục gia tăng mạnh mẽ đầu tư vào Việt Nam, đây là cơ hội lớn cho Tập đoàn Hana và BIDV tăng cường mở rộng hợp tác. Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc làm ăn thành công tại Việt Nam.

Ông Kim Jung Tai cho biết Tập đoàn Tài chính Hana đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược của BIDV. Đây là cơ hội tốt để Tập đoàn và các công ty con có thể đẩy mạnh hợp tác, mở rộng làm ăn và đóng góp tích cực vào sự phát triển Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác