Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn BIDV lọt vào tốp 25 ngân hàng lớn nhất ASEAN

(VOV5) – Thủ tướng đề nghị BIDV tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ cốt lõi, phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng hiện đại, nâng cao năng lực quản trị điều hành theo chuẩn mực quốc tế.

Sáng nay 15/4, tại Hà Nội, diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) (24/4/1957 – 24/4/2017). Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá BIDV không ngừng lớn mạnh, đóng góp to lớn vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn BIDV lọt vào tốp 25 ngân hàng lớn nhất ASEAN - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Vũ Dũng


Thủ tướng cho rằng thương hiệu và vị thế BIDV đã được khẳng định với nhiều giải thưởng do các tổ chức quốc tế có uy tín trao tặng, đặc biệt đã được Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá là ngân hàng triển khai tốt nhất thế giới dự án tài chính nông thôn do WB tài trợ. BIDV cũng là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế đối ngoại tại 6 nước, đặc biệt là tại Lào và Campuchia. Thủ tướng chỉ rõ nhiệm vụ của  BIDV trong thời gian tới: "Về chiến lược và tầm nhìn, BIDV phải là ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam, nhưng chúng ta không được tự bằng lòng, mà cần phải nhìn xa trông rộng, có khát vọng vươn lên, có tầm nhìn dài hạn và xa hơn nữa, cả trên thị trường trong nước và phạm vi khu vực và quốc tế. Tôi đề nghị BIDV phải có chiến lược, kế hoạch trung hạn, hàng năm, với nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu đạt được mục tiêu này, mà trước mắt là nằm trong tốp 25 ngân hàng thương mại lớn nhất ASEAN". 



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn BIDV lọt vào tốp 25 ngân hàng lớn nhất ASEAN - ảnh 2
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho BIDV. Ảnh: Vũ Dũng


Thủ tướng cũng đề nghị BIDV ưu tiên nâng cao năng lực tài chính, tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ cốt lõi để tăng cường năng lực quản trị, phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng hiện đại, nâng cao năng lực quản trị điều hành theo chuẩn mực quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho BIDV. BIDV cũng được Nhà nước Lào và Quốc vương Campuchia tặng các danh hiệu cao quý.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác