Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển

(VOV5) - Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tích hợp thêm các chỉ số để phân tích, dự báo, phục vụ tốt hơn nữa các công tác quản lý.

Chiều qua (1/11), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Theo thống kê, 10 tháng năm 2025, cả nước có gần 262.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2024 với tổng vốn bổ sung vào nền kinh tế ước đạt hơn 5,1 triệu tỷ đồng ( gấn 194 tỷ USD), tăng gần 99% so với cùng kỳ năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển - ảnh 1 Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quyết liệt thực hiện Nghị quyết 68. Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh từ nguồn ngân sách trung ương; ưu tiên bố trí triển khai các chương trình, đề án đã được quy định tại Nghị quyết của Chính phủ. Trong đó, Nghị định về hoạt động Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ phải hoàn thành trong tháng 12/2025; Chương trình đào tạo bồi dưỡng 10.000 Giám đốc điều hành và Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu tiên phong phải hoàn thành trong tháng 11/2025; hoàn thành Cổng đầu tư một cửa quốc gia để thu hút vốn đầu tư nước ngoài; Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện Nghị định hướng dẫn chính sách lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tích hợp thêm các chỉ số để phân tích, dự báo, phục vụ tốt hơn nữa các công tác quản lý, chỉ đạo triển khai Nghị quyết 68. Các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, đặt hàng các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng chiến lược trong đó có đường sắt, hạt tầng sân bay, bến cảng: Chúng tôi tin rằng với một tinh thần là “chúng ta, tất cả đều đoàn kết, thống nhất, có một sức mạnh chung”. Chúng ta huy động nguồn lực phát triển. Khi khó khăn tôi cũng rất mong doanh nghiệp về kiến nghị. Các cơ quan quản lý nhà nước khi mà doanh nghiệp sẵn sàng nhận các nhiệm vụ, khó khăn thì phải tạo điều kiện, lắng nghe thấu hiểu, chia sẻ cùng làm, cùng hưởng cùng thắng và cùng phát triển, cùng tận hưởng niềm vui hạnh phúc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác