Thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác đầu tư mới giữa Việt Nam - UAE

(VOV5) - Bộ trưởng Kinh tế UAE Sheikh Sultan Bin Saeed Al Mansouri cho rằng tiềm năng, cơ hội đầu tư tại Việt Nam còn rất lớn.

Ngày 15/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Bộ trưởng Kinh tế Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) Sheikh Sultan Bin Saeed Al Mansouri, dẫn đầu đoàn doanh nghiệp sang thăm làm việc tại Việt Nam.

Thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác đầu tư mới giữa Việt Nam - UAE - ảnh 1Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Kinh tế UAE Sheikh Sultan Bin Saeed Al Mansouri. - Nguồn: Baochinhphu

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, khuyến khích và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp UAE sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Đồng thời, mong muốn Chính phủ UAE tạo điều kiện thuận lợi để các công dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại UAE vừa được đảm bảo quyền lợi của người lao động, vừa có những đóng góp cho nước sở tại.

Về phần mình, Bộ trưởng Kinh tế UAE Sheikh Sultan Bin Saeed Al Mansouri cho rằng tiềm năng, cơ hội đầu tư tại Việt Nam còn rất lớn. Ngoài những lĩnh vực đã đầu tư như logistic, cảng biển, bất động sản…, sắp tới, UAE sẽ nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư ở lĩnh vực kinh tế số, kinh tế tri thức, du lịch, chế biến thực phẩm. Đây là những định hướng phù hợp với cả 2 nước về đổi mới lĩnh vực hợp tác đầu tư.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác