Thúc đẩy hợp tác thủy sản giữa các địa phương của Việt Nam và Ấn Độ

(VOV5) - Đại sứ Phạm Sanh Châu bày tỏ hy vọng thông qua hội nghị, các doanh nghiệp hai bên có thể tìm hiểu thêm thông tin về thị trường, đối tác.

Tiếp tục thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ, ngày 22/6, Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã phối hợp với chính quyền bang Kerala và Cơ quan Xúc tiến xuất khẩu, phát triển sản phẩm thủy sản Ấn Độ (MPEDA) tổ chức trực tuyến buổi giao thương, trao đổi thông tin thị trường - ngành hàng trong lĩnh vực thủy sản và sản phẩm chế biến. 

Thúc đẩy hợp tác thủy sản giữa các địa phương của Việt Nam và Ấn Độ  - ảnh 1Ông Phạm Sanh Châu, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ. Ảnh:  congthuong.vn

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Phạm Sanh Châu bày tỏ hy vọng thông qua hội nghị, các doanh nghiệp hai bên có thể tìm hiểu thêm thông tin về thị trường, đối tác, qua đó hiện thực hóa và hình thành các mối liên hệ để triển khai hoạt động hợp tác.

Tại hội nghị, ông K.S.Sreenivas, Giám đốc Sở Thủy sản bang Kerala khẳng định, các tỉnh ven biển Việt Nam và bang Kerala có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác trong kinh doanh, đầu tư sản xuất các sản phẩm thủy hải sản. Ông cho rằng, doanh nghiệp Ấn Độ cần phải học tập các doanh nghiệp Việt Nam hơn nữa trong việc tạo ra các sản phẩm chế biến giá trị cao, đầu tư vào dây chuyền sản xuất để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm thủy sản xuất khẩu. Một số đại biểu khác từ phía Ấn Độ đã cùng đưa ra quan điểm về những tiềm năng mà các doanh nghiệp hai nước có thể tập trung vào khai thác đó là hợp tác trong hoạt động chế biến, tăng giá trị sản phẩm thủy hải sản; đầu tư vào các cơ sở sản xuất chế biến, áp dụng những công nghệ tiên tiến để tăng giá trị sản phẩm. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác