Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Nhật Bản

(VOV5) - Ngày 1/7, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng hội đàm với Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) Toshimitsu Motegi cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 1-3/7. Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Toshimitsu Motegi đã nêu những nội dung phía Nhật Bản quan tâm như: Đề án Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Ứng dụng mô hình Cộng đồng thông minh; Hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ điện hạt nhân vì mục đích hòa bình, thăm dò khai thác và chế biến sâu đất hiếm…

Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Nhật Bản - ảnh 1
Hội thảo: “Hợp tác KH&CN Việt Nam – Nhật Bản, hiện tại và tương lai” do Bộ KH&CN tổ chức ngày 19/6 tại Hà Nội nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. (Ảnh: baodatviet.vn)


Về phần mình, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng mong muốn Chính phủ Nhật Bản tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong các nội dung hợp tác năng lượng, công nghiệp và thương mại, cụ thể như: ứng dụng công nghệ điện hạt nhân vì mục đích hòa bình, thăm dò khai thác và chế biến sâu đất hiếm, dầu khí, than, hóa chất, sở hữu trí tuệ, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận thương mại song phương, hợp tác trên các diễn đàn đa phương… Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Bộ  trưởng Toshimitsu Motegi cùng chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp Nhật Bản (Toshiba, Forval, Azusa, Espad) và các doanh nghiệp Việt Nam (Hanel, Cocomo) về Dự án Khu đô thị - công viên công nghệ phần mềm Hà Nội./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác