Tỉnh Thừa Thiên - Huế đón hơn 1,15 triệu lượt khách quốc tế

 

Trong 7 tháng đầu năm 2018, tỉnh Thừa Thiên - Huế đón hơn 2 triệu 790 nghìn lượt khách, tăng 9,35% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó có hơn 1 triệu 150 nghìn lượt khách quốc tế (tăng hơn 41%). Doanh thu du lịch đạt 2.664 tỷ đồng, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm 2017.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đón hơn 1,15 triệu lượt khách quốc tế - ảnh 1Khách du lịch nước ngoài tham quan Đại Nội, Huế. (TTXVN) 

Điểm nổi bật khiến lượng khách đến tỉnh Thừa Thiên - Huế tăng mạnh là do sự tăng trưởng đáng kể của khách Hàn Quốc. Số liệu thống kê của Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế cho thấy Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu về thị trường khi chiếm tới 1/3 lượng khách nước ngoài đến Huế. Một số thị trường nước ngoài khác vẫn có mức tăng trưởng ổn định như Pháp, Đức, Anh... Từ đầu năm đến nay, Thừa Thiên - Huế đã tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực... góp phần vào việc thu hút khách đến địa phương.

Phản hồi

Các tin/bài khác