USABC đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh và tiềm năng hợp tác tại Việt Nam

(VOV5) - Hoa Kỳ hiện là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Hoa Kỳ 11 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 105 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021.

Chiều nay (5/12), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính  tiếp Đại sứ Michael Michalak, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc điều hành khu vực của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN (USABC).

USABC đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh và tiềm năng hợp tác tại Việt Nam  - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN và các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng Quan hệ Đối tác Toàn diện với Hoa Kỳ; hoan nghênh việc Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng.

Thời gian vừa qua, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực. Hợp tác kinh tế - thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Hoa Kỳ hiện là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Hoa Kỳ 11 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 105 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021.

Thủ tướng đề nghị USABC, các tập đoàn tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các đột phá chiến lược trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, kinh nghiệm quản trị; tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, công nghiệp hàng không, an ninh mạng; tiếp tục có những ủng hộ thiết thực, lành mạnh, hiệu quả cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, cùng cộng đồng quốc tế thích ứng linh hoạt, xử lý hiệu quả những vấn đề toàn cầu.

USABC đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh và tiềm năng hợp tác tại Việt Nam  - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các thành viên đoàn doanh nghiệp của USABC. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về phần mình, Đại sứ Michael Michalak, Phó Chủ tịch USABC, khẳng định USABC đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh và tiềm năng hợp tác tại Việt Nam; bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp quốc phòng, an ninh, hàng không, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác