Việt Nam đặc biệt ưu tiên tăng trưởng xanh

(VOV5) -  Bà Doris Leuthard, Bộ trưởng phụ trách Môi trường, Giao thông, Năng lượng và Truyền thông Thụy Sĩ, cho rằng Việt Nam cần nghiên cứu, áp dụng những phương thức huy động nguồn lực, tài chính phục vụ tăng trưởng xanh.

Diễn đàn cấp cao “Tăng trưởng xanh hiệu quả-Triển vọng từ Việt Nam và Thụy Sỹ" do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam tổ chức ngày 04/04. Diễn đàn là cơ hội để các bộ ngành, chuyên gia về hợp tác phát triển và đại diện khu vực kinh tế tư nhân trao đổi rộng mở về việc làm thế nào để tăng trưởng xanh một cách hiệu quả, cũng như thách thức cơ hội từ việc thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh.

Việt Nam đặc biệt ưu tiên tăng trưởng xanh - ảnh 1

Quang cảnh diễn đàn - Ảnh: kinhtevadubao

Phát biểu tại diễn đàn, bà Doris Leuthard, Bộ trưởng phụ trách Môi trường, Giao thông, Năng lượng và Truyền thông Thụy Sĩ, cho rằng Việt Nam cần nghiên cứu, áp dụng những phương thức huy động nguồn lực, tài chính phục vụ tăng trưởng xanh, sự đóng góp từ phía cộng đồng và doanh nghiệp để giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh, thách thức trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Thụy Sỹ cam kết là đối tác của Việt Nam, cùng nhau học hỏi, khuyến khích các bạn cùng hướng tới giải quyết các thách thức chung, hướng tới sự thịnh vượng, một môi trường trong lành, sạch sẽ cho Việt Nam và cho toàn cầu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác