Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại Đông Nam Á

(VOV5) - Thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng qua từng năm và đạt 1,4 tỷ USD trong 8 tháng đầu 2022. 

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 77 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2022), ngày 13/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức lễ kỷ niệm với sự tham dự của gần 200 khách mời là đại diện Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo các địa phương của Chile cùng ngoại giao đoàn, bạn bè sở tại và cộng đồng người Việt Nam.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Phạm Trường Giang chia sẻ truyền thống quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Chile kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Salvador Allende đặt nền móng cách đây hơn 50 năm và đang được tiếp tục vun đắp bởi các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng qua từng năm và đạt 1,4 tỷ USD trong 8 tháng đầu 2022. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại Đông Nam Á.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác