Việt Nam lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc

(VOV5) - Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt mức kỷ lục 192,2 tỷ USD, tăng 18,7%.
Việt Nam lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc - ảnh 1Ông Đào Việt Anh, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc - Ảnh: VOV

Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa công bố ngày 14/01, cho thấy, năm 2020, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt mức kỷ lục 192,2 tỷ USD, tăng 18,7%. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc tăng 22,4%.

Theo đánh giá của ông Đào Việt Anh, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, đây là thành tích khả quan trong trao đổi thương mại giữa hai bên. Ông Đào Việt Anh cho rằng, để có được thành tích trên, trước tiên là nhờ sự chỉ đạo sát sao và vào cuộc quyết liệt của Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành hữu quan và các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn cho hợp tác thương mại, trao đổi hàng hóa giữa hai nước.

Ông nhận định, dư địa hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm 2021 và các năm tiếp theo vẫn còn rất lớn, bởi quan hệ hợp tác thương mại giữa hai bên đang duy trì đà phát triển ổn định.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác