Việt Nam muốn hợp tác với Hoa Kỳ phát triển chuỗi cung ứng bông

(VOV5) - 6 tháng qua, ngành dệt may Việt Nam đã xuất khẩu 19 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước và phấn đấu cuối năm đạt 40 tỷ USD.

Phát biểu tại Ngày hội Cotton Day diễn ra chiều 12/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, cho biết: Hiện nay, mỗi năm Việt Nam phải nhập khẩu 400 nghìn tấn bông của Hoa Kỳ, chiếm hơn 50% số lượng bông nhập khẩu.

Việt Nam muốn hợp tác với Hoa Kỳ phát triển chuỗi cung ứng bông - ảnh 1 Ông Hank Reichle, Chủ tịch Hiệp hội Bông Mỹ (CCI) phát biểu khai mạc Ngày hội Cotton Day 2019. - Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN.

Trước những quy định về xuất xứ nguyên liệu sản xuất dệt may của 2 Hiệp định Đối tác và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA) các doanh nghiệp dệt may Việt Nam rất muốn có nguồn cung bông ổn định để đáp ứng yêu cầu này khi xuất khẩu.

Ông Vũ Đức Giang mong muốn tiếp tục đẩy mạnh sự hợp tác với Hiệp hội Bông Hoa Kỳ trong việc liên kết phát triển chuỗi cung ứng bông, tăng cường cung cấp thông tin về quy định xuất bông trong xuất nhập khẩu và mong muốn có kho bãi ngoại quan bông tại Việt Nam: “Hiệp định CPTPP đòi hỏi xuất xứ nguyên liệu từ sợi, chính cái này là nền tảng phát triển ngành công nghiệp sợi Việt Nam dựa trên nguyên liệu của Mỹ. Chúng ta có nhiều sự lựa chọn, nhưng chọn bông Mỹ vẫn là sự lựa chọn tốt nhất hiện nay”.

6 tháng qua, ngành dệt may Việt Nam đã xuất khẩu 19 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước và phấn đấu cuối năm đạt 40 tỷ USD.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác