Việt Nam-Pháp tổ chức Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế

(VOV5) - Hai bên đã cùng thảo luận những nội dung về tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam và Pháp, hợp tác thương mại, đầu tư.

Sáng nay (06/11), tại Hà Nội, Bộ Tài chính Việt Nam và Tổng cục Kho bạc Pháp tổ chức Diễn đàn Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế Việt Nam - Cộng hoà Pháp. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và bà Magali Cesana, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề song phương, quốc tế hóa các doanh nghiệp Pháp và thu hút nước ngoài, Tổng cục Kho bạc Pháp, đồng chủ trì Diễn đàn.

Tại Đối thoại, hai bên đã cùng thảo luận những nội dung về tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam và Pháp, hợp tác thương mại, đầu tư, hỗ trợ phát triển và hợp tác Việt-Pháp trong một số lĩnh vực, như: giao thông vận tải, năng lượng, nông nghiệp và môi trường, tài chính-ngân hàng.

Việt Nam-Pháp tổ chức Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế - ảnh 1Bộ Tài chính Việt Nam và Tổng cục Kho bạc Pháp tổ chức Diễn đàn Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế Việt Nam - Cộng hoà Pháp - Ảnh: VGP

Trao đổi với phía Pháp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh Việt Nam đang ở vào thời điểm bản lề, khi một loạt các chính sách có tính định hướng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới 2026-2030 được ban hành, trong đó, đầu tư công được xác định là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số liên tục trong 5 năm tới.

Thứ trưởng mong muốn phía Pháp đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện mục tiêu này. “Chúng tôi sẽ đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược từ năng lượng, giao thông đến chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển đô thị bền vững. Chúng tôi mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng với Chính phủ và nhân dân Pháp với tư cách là một trong những đối tác quan trọng nhất để chúng ta cùng hợp tác phát triển.”

Về phần mình, bà Magali Cesana, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề song phương, quốc tế hóa các doanh nghiệp Pháp và thu hút nước ngoài, Tổng cục Kho bạc Pháp, khẳng định Pháp rất quan tâm và mong muốn đồng hành cùng với Việt Nam trong việc triển khai một chương trình lớn về cải cách và phát triển kinh tế, đặc biệt là trong các dự án về cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng lớn, biến đổi khí hậu và chuyển đổi số.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác