Việt Nam tích cực thực thi cam kết EVFTA

(VOV5) - Với EVFTA, Việt Nam cam kết sản phẩm được sản xuất từ các nhà máy có môi trường lao động tốt, thân thiện.

Cùng với các cam kết về nội dung lao động, Việt Nam tiếp tục thể hiện khả năng thực thi cao nhất đối với các vấn đề về môi trường, phát triển bền vững, đánh bắt hải sản.

Việt Nam tích cực thực thi cam kết EVFTA - ảnh 1Ảnh: tapchitaichinh

Với EVFTA, Việt Nam cam kết sản phẩm được sản xuất từ các nhà máy có môi trường lao động tốt, thân thiện, người lao động được làm việc trong môi trường an toàn. Là quốc gia thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế, đến nay, Việt Nam đã phê chuẩn 6 trong số 8 công ước cơ bản của ILO.

Cùng với các cam kết về nội dung lao động, Việt Nam tiếp tục thể hiện khả năng thực thi cao nhất đối với các vấn đề về môi trường, phát triển bền vững, đánh bắt hải sản. Đây là những cam kết mang lại lợi thế rất lớn cho chính những ngành hàng cạnh tranh thế mạnh của Việt Nam như dệt may, nông thủy sản, đồ gỗ.

Bộ Công Thương đang triển khai xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ tái cơ cấu lại các lĩnh vực kinh tế thế mạnh, thực hiện cải cách và các nhiệm vụ hoàn thiện khung khổ pháp luật căn cứ trên các cam kết hội nhập.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác