Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ Vương quốc Anh gia nhập Hiệp định CPTPP

(VOV5) - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc Anh gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Ngày 13/3, tại Hà Nội, phát biểu tại buổi tiếp ông Mark Garnier, Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh tại Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Brunei, và ông Ian Frew, Đại sứ Anh tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên kêu gọi Anh tăng cường hỗ trợ để thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ xanh cho Việt Nam, thông qua đó thúc đẩy thương mại các sản phẩm thân thiện với môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu của thị trường, tận dụng hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Vương quốc Anh (UKVFTA).

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ Vương quốc Anh gia nhập Hiệp định CPTPP  - ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh; Bộ Công thương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam ủng hộmạnh mẽ việc Anh gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Trao đổi về lĩnh vực năng lượng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị trong thời gian tới, Vương quốc Anh xây dựng những gói tài trợ cụ thể để hỗ trợ Việt Nam thực hiện chuyển đổi năng lượng một cách hiệu quả, trong đó, hai bên cần tập trung vào 03 nội dung hợp tác, như: Hỗ trợ tư vấn chính sách để Việt Nam có thể xây dựng chính sách phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch phù hợp cho tương lai; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các ngành năng lượng mới, công nghiệp mới và tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam tiếp nhận công nghệ mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác