Việt Nam và Campuchia triển khai kết nối hai nền kinh tế

(VOV5) - Cuộc họp lần thứ 5 cấp bộ trưởng giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kế hoạch Campuchia diễn ra ngày 24/2, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Nội dung chính của cuộc họp là triển khai xây dựng một chương trình chung về “Kết nối hai nền kinh tế,” hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỉ đô la Mỹ vào năm 2015. Ý tưởng về chương trình kết nối hai nền kinh tế được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thống nhất với Thủ tướng Hun Sen trong chuyến thăm Campuchia đầu năm 2014.

Việt Nam và Campuchia triển khai kết nối hai nền kinh tế - ảnh 1
Lễ kí kết các biên bản hợp tác.


Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Bùi Quang Vinh cho biết tại cuộc họp hai bên thống nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cùng Bộ Kế hoạch Campuchia sẽ chủ trì các cơ quan ban ngành liên quan của mỗi bên triển khai xây dựng quy hoạch chung về “Kết nối 2 nền kinh tế Việt Nam - Campuchia”. Trước hết là một số nội dung trọng yếu về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không. Tiếp đến là kết nối trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, du lịch, thương mại, đặc biệt là thương mại giữa các tỉnh biên giới của hai nước. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đánh giá: “Chúng tôi thấy đây là những hình thức hợp tác rất là hiệu quả. Nó tháo gỡ trực tiếp những vấn đề để thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước. Tôi tin rằng ý tưởng này của hai Chính phủ sẽ được triển khai thực hiện tốt. Có thể nói rằng nó sẽ góp phần thúc đẩy những mục tiêu hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới”.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, chiều 24/2, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đến chào Thủ tướng Campuchia Hun Sen./.

Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Campuchia

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác