Việt Nam và Italy tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại

(VOV5) - Thủ tướng cho rằng mức kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD vào năm 2018 là chưa tương xứng với tiềm năng và đề nghị nâng cao hơn kim ngạch này. 

Việt Nam và Italy tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều 1/4, tại Hà Nội, tiếp Đại sứ Italy, ông Antonino Alessandro đến chào xã giao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng mức kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD vào năm 2018 là chưa tương xứng với tiềm năng và đề nghị thúc đẩy nâng cao hơn kim ngạch này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ việc hai nước sẽ mở đường bay thẳng, qua đó thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai nước, nhất là khi xu hướng sang thăm châu Âu của người Việt Nam ngày càng tăng.

Đại sứ Antonino Alessandro cam kết sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra.

Đại sứ cho biết Đại sứ quán Italy đang chuẩn bị cho Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế Italy – Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong năm nay, khi đó, một đoàn doanh nghiệp lớn của Italy sẽ sang Việt Nam.

Đại sứ cho biết hiện tại có khoảng 100 doanh nghiệp Italy đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và nhiều doanh nghiệp đang có ý định mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác