Việt Nam và Ukraine thúc đẩy hợp tác tăng trưởng thương mại

(VOV5) - Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Đặng Hoàng An đề nghị hai bên nỗ lực hợp tác trong việc tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi hóa song phương trong lĩnh vực nông nghiệp.

Khóa họp lần thứ 15 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Ukraine về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật bằng hình thức trực tuyến diễn ra ngày 25/1.

Việt Nam và Ukraine thúc đẩy hợp tác tăng trưởng thương mại - ảnh 1Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch chứng khoán Quốc gia Ukraine. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Hai bên cùng nhau rà soát những nội dung hợp tác đã được thống nhất tại Nghị quyết Khóa họp lần thứ 14; bàn bạc về các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho thương mại song phương và phương hướng hợp tác trong thời gian tới; đặc biệt là mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước phát triển hợp tác trên nền tảng sẵn có hoặc tìm kiếm hợp tác mới. 

Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Đặng Hoàng An đề nghị hai bên nỗ lực hợp tác trong việc tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi hóa song phương trong lĩnh vực nông nghiệp. Những hợp tác này nhằm giúp cho hàng nông sản có thế mạnh của Việt Nam như thủy sản, thịt, hoa quả tươi... được tiếp cận thị trường Ukraine một cách dễ dàng hơn và tương tự, các mặt hàng như ngũ cốc, thịt, sữa… của Ukraine xuất khẩu sang Việt Nam.

Kết thúc Khóa họp, hai bên ký Biên bản Khóa họp lần thứ 15 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Ukraine về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật theo hình thức hộp thư ngoại giao và chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch chứng khoán Quốc gia Ukraine và Bản ghi nhớ giữa Trung tâm vũ trụ quốc gia Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan vũ trụ Nhà nước Ukraine về hợp tác nghiên cứu và sử dụng không gian vũ trụ vào mục đích hòa bình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác