Việt Nam xuất khẩu lô sữa đầu tiên sang thị trường Trung Quốc

(VOV5) - Việc Trung Quốc chính thức cho phép nhập khẩu sản phẩm sữa từ Việt Nam cho thấy ngành sữa của Việt Nam ngày càng phát triển, hội nhập với thế giới.

Sáng 22/10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Lễ công bố xuất khẩu lô sữa đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc theo Nghị định thư ký giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng Cục Hải quan Trung Quốc. Đồng thời, công bố Công ty Cổ phần sữa TH là doanh nghiệp đầu tiên đủ điều kiện được cấp mã số xuất khẩu 02 nhóm sản phẩm sữa gồm: sữa tiệt trùng và sữa bổ sung hương liệu tự nhiên.

Việt Nam xuất khẩu lô sữa đầu tiên sang thị trường Trung Quốc - ảnh 1

Bộ trưởng Nguyên Xuân Cường phát biểu tại Lễ công bố. - Ảnh: Thành Trung/BNEWS

Việc Trung Quốc chính thức cho phép nhập khẩu sản phẩm sữa từ Việt Nam cho thấy ngành sữa của Việt Nam ngày càng phát triển, hội nhập với thế giới.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường khẳng định việc Việt Nam xuất khẩu lô sữa đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc sẽ mở ra cơ hội lớn cho ngành chăn nuôi bò sữa và sản xuất sữa của Việt Nam không chỉ đối với thị trường Trung Quốc mà còn đối với nhiều thị trường tiềm năng khác trên thế giới như Nhật, Canada, Mỹ, Thái Lan: “Buổi lễ công bố lô sữa đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đây không đơn thuần là một nghi thức xuất khẩu một lô hàng nông sản đi quốc tế mà điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng đánh dấu một bước ngoặt của ngành nôn nghiệp Việt Nam. Bởi đây là thị trường lớn và đầy tiềm năng, thị trường với Trung Quốc 1,4 tỷ dân”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác