Vietjet mở đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Tokyo

(VOV5) - Đây là đường bay thứ hai của Vietjet đến sân bay quốc tế Narita sau đường bay thẳng từ Hà Nội vào tháng 1/2019.

Tiếp tục mở rộng mạng bay đến khu vực Đông Bắc Á, hãng hàng không Vietjet ngày 12/7 khai trương đường bay Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) - Tokyo (Nhật Bản). Sự kiện khai trương diễn ra tại sân bay quốc tế Narita ở Thủ đô Tokyo.

Đây là đường bay thứ hai của Vietjet đến sân bay quốc tế Narita sau đường bay thẳng từ Hà Nội vào tháng 1/2019.

Vietjet mở đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Tokyo - ảnh 1 Quang cảnh lễ khai trương đường bay mới tại sân bay quốc tế Narita. - Ảnh do Ban tổ chức cung cấp

Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Tokyo được khai thác khứ hồi hàng ngày bằng máy bay Airbus A321 với thời gian bay khoảng 6 giờ cho mỗi chặng bay. Đường bay mới từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Tokyo giúp Vietjet hoàn tất kết nối 4 trung tâm kinh tế và du lịch lớn nhất của Nhật Bản và Việt Nam là Tokyo, Osaka, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, người dân hai nước và du khách quốc tế dễ dàng đi lại với nhiều lựa chọn về giờ bay, điểm đến.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác