WB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 2,5 - 3% trong năm 2020

(VOV5) - Ngân hàng Thế giới nhận định tốc độ phục hồi kinh tế của Việt Nam trong quý III vững chắc hơn nhờ tăng trưởng của chỉ số sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ.

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 10/2020, trong đó nhận định GDP của Việt Nam có thể đạt tăng 2,5-3,0% trong năm 2020, với sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ và sâu rộng hơn trong thời gian tới. 

Theo đánh giá của WB, kinh tế Việt Nam đã phục hồi trong quý III/2020 với mức tăng trưởng đạt 2,62% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn mức tăng trưởng 0,39% của quý II năm 2020 bất chấp dịch COVID-19 tái bùng phát ở một số địa phương. 

WB nhận định tốc độ phục hồi kinh tế của Việt Nam trong quý III vững chắc hơn nhờ tăng trưởng của chỉ số sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ đều tăng gấp đôi trong tháng 9 so với tháng 8. 

Giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2020, thặng dư thương mại hàng hóa của Việt Nam đạt 16,8 tỷ USD, giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), dòng vốn FDI vào Việt Nam trong tháng 9 đã tăng trở lại, gần gấp đôi so với tháng 8.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác