(VOV5) - Đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ sẽ là giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam.
Để đạt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Việt Nam cần đột phá trong việc hình thành tập đoàn công nghiệp chiến lược, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, cũng như thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm tăng khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là ý kiến của các đại biểu tại Diễn đàn cấp cao về sản xuất công nghiệp với chủ đề “Xây dựng nền công nghiệp Việt Nam tự chủ - hùng cường” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức chiều qua (12/9), tại Hà Nội.
Toàn cảnh Diễn đàn về sản xuất công nghiệp với chủ đề “Xây dựng nền công nghiệp Việt Nam tự chủ - hùng cường”. Ảnh: Thúy Hằng/VOV |
Tại diễn đàn, các đại biểu cho rằng trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam đứng trước cơ hội quan trọng để khẳng định vai trò trong bản đồ công nghiệp quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng nền công nghiệp tự chủ, hiện đại và có sức cạnh tranh toàn cầu. Ông Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội tự động hóa Việt Nam, cho rằng: “Để trở thành một nước công nghiệp, Việt Nam cần xây dựng những tập đoàn công nghiệp sản xuất đóng vai trò mắt xích trong chuỗi giá trị toàn cầu của các sản phẩm công nghệ chiến lược. Rất mừng sau khi Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt các công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Đây là cơ sở quan trọng để chúng ta tập trung nguồn lực, đầu tư và phát triển có trọng điểm một số lĩnh vực then chốt.”
Theo ông Chu Thúc Đạt, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ sẽ là giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam: “Các trung tâm này có nhiệm vụ thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp thông qua các chương trình đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tiếp nhận và làm chủ công nghệ, hỗ trợ chuyển giao - đổi mới công nghệ, cũng như cung cấp vốn từ các quỹ đầu tư của Nhà nước và các cơ chế tài chính khác.”