Xuất khẩu nông sản, liên kết mạnh - xuất khẩu xanh

(VOV5) - Tại Hội nghị, các ý kiến doanh nghiệp cho rằng trên thế giới, tăng trưởng xanh dần trở thành xu hướng chủ đạo.

Hôm qua, Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị kết nối thông tin thị trường xuất khẩu với chủ đề "Nông sản Việt Nam vươn xa". 

Xuất khẩu nông sản, liên kết mạnh - xuất khẩu xanh - ảnh 1Việc đẩy mạnh liên kết vùng giúp các doanh nghiệp, địa phương khai thác lợi thế của cả vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Ảnh minh họa: Bộ Công thương

Tại Việt Nam, nông nghiệp có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường, hướng tới nông nghiệp 4.0. Vì vậy, hội nghị là dịp cùng xác định những thách thức và tìm ra những giải pháp phù hợp để phát triển bền vững theo hướng "liên kết mạnh - xuất khẩu mạnh".  

Nhiều ý kiến tại Hội nghị cho rằng trong bối cảnh nhiều ngành khó khăn thì chỉ số và cơ hội tăng trưởng của nông nghiệp đang rất tốt, nông sản trở thành điểm sáng của xuất khẩu thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Để nông sản phát triển bền vững, doanh nghiệp cần "liên kết mạnh - xuất khẩu xanh”, hòa nhập cuộc chơi quốc tế, duy trì được sức sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, khẳng định được thương hiệu “Nông sản Việt” trên thị trường nông sản thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác