Xuất khẩu sang Liên minh kinh tế Á-Âu: Doanh nghiệp cần chủ động để nắm bắt cơ hội

(VOV5)- Hiệp định Liên minh kinh tế Á-Âu cam kết cắt giảm hoặc đưa thuế quan về mức 0% cho gần 90% dòng thuế, tạo ra cơ hội lớn cho Việt Nam.


Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu chính thức  ký kết cuối tháng 5 vừa qua sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho Việt Nam trong xuất nhập khẩu, đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới. Làm sao để doanh nghiệp Việt Nam khắc phục hạn chế, chủ động khai thác tối đa lợi thế từ những điều khoản trong Hiệp định này. Đây là những vấn đề được đặt ra tại cuộc tọa đàm có chủ đề “FTA Việt Nam-Liên minh kinh tế Á-Âu: Để doanh nghiệp chủ động nắm bắt cơ hội” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức sáng nay tại Hà Nội.


Xuất khẩu sang Liên minh kinh tế Á-Âu: Doanh nghiệp cần chủ động để nắm bắt cơ hội - ảnh 1
Tôm là mặt hàng mà Liên minh kinh tế Á-Âu đặt ra những tiêu chuẩn kiểm dịch khắt khe. Ảnh: An Ngọc


 Theo Bộ Công Thương, sau khi được ký kết, Hiệp định Liên minh kinh tế Á-Âu cam kết cắt giảm hoặc đưa thuế quan về mức 0% cho gần 90% dòng thuế, tạo ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc xuất khẩu hàng hóa vào thị trường rộng lớn của Liên minh với 180 triệu dân và GDP hơn 200 tỷ đô la Mỹ. Với ngành Thủy sản, Liên minh kinh tế Á-Âu cam kết cắt giảm thuế quan đối với 95% dòng thuế, tối đa trong 10 năm. Trong đó, hơn 71% dòng thuế được xoá bỏ hoàn toàn ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực, 5% dòng thuế còn lại là các mặt hàng Việt Nam không có thế mạnh xuất khẩu. Bên cạnh thuận lợi của ngành dệt may, thủy sản, nông sản, thì ngành Thép cũng sẽ được hưởng một số ưu đãi từ Hiệp định này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác