(VOV5) - Dẫn đầu là nhóm điện tử, máy tính và linh kiện với 77,4 tỷ USD, tăng mạnh 45,9% so với cùng kỳ năm trước.
Theo số liệu mới nhất của Bộ Công Thương, trong 9 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 680,6 tỷ USD. Trong số 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, có 7 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD với các thị trường xuất khẩu chính gồm: Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, ASEAN, Nhật Bản… Điều này thể hiện sự tăng trưởng bứt phá, khẳng định vai trò dẫn dắt và trụ cột trong hoạt động xuất khẩu của cả nước.
Bộ Công Thương tổ chức họp báo quý III/2025. Ảnh: Hạnh Nhung/daibieunhandan.vn |
Dẫn đầu là nhóm điện tử, máy tính và linh kiện với 77,4 tỷ USD, tăng mạnh 45,9% so với cùng kỳ năm trước, qua đó phản ánh nhu cầu cao từ thị trường lớn và sự mở rộng sản xuất của các tập đoàn FDI. Tiếp đó là điện thoại các loại và linh kiện; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; Hàng tiêu dùng…
Triển vọng những tháng cuối năm 2025 được dự báo tiếp tục tích cực, khi doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động nắm bắt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do và sự dịch chuyển đơn hàng từ các quốc gia trong khu vực. Quý IV/2025, niềm tin của doanh nghiệp tiếp tục được củng cố khi có 32,3% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới. Xuất khẩu nhiều khả năng sẽ tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2025. Theo Bộ Công Thương, với tình hình hiện nay, nếu không có biến động bất thường, dự kiến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả năm có thể đạt mốc mới khoảng 900 tỷ USD.