Phenikaa hiện thực khát vọng phát triển tài năng và trí tuệ Việt

(VOV5) - Hệ sinh thái Phenikaa ra đời với 3 trụ cột chính: doanh nghiệp - giáo dục đào tạo - nghiên cứu khoa học với khát vọng góp phần vào sự phát triển tài năng và trí tuệ Việt.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

 Tập đoàn Phenikaa, một thương hiệu tiên phong, uy tín tại Việt Nam và quốc tế về vật liệu tiên tiến, vật liệu sinh thái cao cấp, sản phẩm thông minh, giải pháp thông minh và sản xuất thông minh, vừa chính thức ra mắt Nhà máy điện tử thông minh và thương hiệu đèn Led chiếu sáng Phenikaa Lighting vì sức khỏe đầu tiên tại Việt Nam.

Với hệ sinh thái khép kín mô hình 3 nhà  (nhà giáo dục – nhà khoa học – nhà sản xuất kinh doanh), Phenikaa đang dần thực hiện khát vọng góp phần vào sự phát triển tài năng và trí tuệ Việt, tạo nên những thành tựu nghiên cứu khoa học, công nghệ mang tính ứng dụng cao trong đời sống, có sức ảnh hưởng đột phá trong kinh tế và khoa học của nước nhà.

Phenikaa hiện thực khát vọng phát triển tài năng và trí tuệ Việt - ảnh 1Các sản phẩm chiếu sáng LED của Phenikaa Lighting cung cấp nguồn sáng chất lượng với phổ ánh sáng tự nhiên như ánh sáng mặt trời, vùng phổ ánh sáng sinh học được tăng cường và tối ưu cho sự hấp thụ của mắt người. Ảnh: baodautu.vn

Trên thế giới, mô hình chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, trường đại học và các trung tâm nghiên cứu khoa học đã trở nên phổ biến và chứng minh được hiệu quả. Tại Việt Nam, mô hình này cũng đang dần được hình thành và đưa vào áp dụng. Tuy nhiên, phần lớn vẫn là sự kết nối giữa các đơn vị độc lập, riêng lẻ; chỉ rất ít doanh nghiệp có thể tự hình thành và phát triển trong nội bộ một hệ sinh thái đầy đủ để chủ động vận hành mô hình liên kết này với sức mạnh nội lực. Và Phenikaa đã thực hiện được sứ mệnh này.

Ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Tập đoàn Phenika chia sẻ, cách đây 3 năm, hệ sinh thái Phenikaa ra đời: “Trong hệ sinh thái này, cùng việc thành lập các Viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu đầu tư cho trang thiết bị thì chúng tôi cũng tái cấu trúc trường ĐH Phenikaa theo mô hình trường ĐH đổi mới sáng tạo, trải nghiệm và hiện thực hóa tiềm năng của lớp trẻ. Với chiến lược và nhận thức tầm quan trọng của khoa học công nghệ trong kỷ nguyên chuyển đổi số, sau 3 năm kể từ khi chúng tôi kích hoạt hệ thống đó thì đến nay hệ sinh thái Phenikaa gồm 3 nhà cho ra đời những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ.

Xu thế của thế giới là xu thế phẳng và xu thế số, lực lượng tuổi trẻ là lực lượng tiềm năng và đóng vai trò quyết định trong xu thế chuyển đổi số của cả thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng. Nên khi ra mắt trường ĐH Phenikaa theo hướng đổi mới sáng tạo, chúng tôi rất chú trọng điều này và đặt ra sứ mệnh phải hiện thực hóa được tiềm năng của giới trẻ.”

Hệ sinh thái với mô hình 3 "nhà" (nhà giáo dục – nhà khoa học – nhà sản xuất kinh doanh) được xem là chiến lược phát triển chủ động và bền vững của Tập đoàn. Việc hai thành viên mới trong hệ sinh thái Phenikaa được ra đời mới đây (tháng 7/2022) là nhà máy điện tử thông minh Phenikaa và thương hiệu chiếu sáng vì sức khỏe con người Phenikaa Lighting vừa là kết quả từ việc vận hành mô hình 3 "nhà", vừa là mắt xích quan trọng nhằm gia tăng sức mạnh cho hệ sinh thái Phenikaa.

Nhà máy điện tử thông minh Phenikaa ra đời đánh dấu sự khởi đầu cho các dự án sản xuất thông minh. Đây được xem là một trong những nhà máy thông minh hiện đại và tiên tiến nhất trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử tại Việt Nam. Nhà máy điện tử thông minh Phenikaa hoạt động như một mắt xích quan trọng trong mô hình 3 "nhà" của Phenikaa, nơi thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao các công trình nghiên cứu công nghệ lõi của Tập đoàn… để sản xuất và cung cấp ra thị trường các sản phẩm vật liệu quang điện tử, vi mạch điện tử, robot tự hành, chip LED, thiết bị chiếu sáng LED vì sức khỏe con người  và LED cho các lĩnh vực khác theo tiêu chuẩn quốc tế. Riêng về chiếu sáng và vi mạch, nhà máy có năng lực cung ứng trên 50 triệu sản phẩm chiếu sáng LED, có thể gia công với năng suất 4,5 tỷ linh kiện điện tử mỗi năm.

Phenikaa Lighting cũng ra đời từ mô hình 3 "nhà" tại Phenikaa. Sản phẩm dòng dân dụng của Phenikaa Lighting được ứng dụng từ công nghệ chiếu sáng tự nhiên vì sức khỏe con người Phenikaa Natural TrueCircadian do chính Tập đoàn Phenikaa nghiên cứu, phát triển và sở hữu độc quyền.

Phenikaa hiện thực khát vọng phát triển tài năng và trí tuệ Việt - ảnh 2Ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa. Ảnh: baodautu.vn

Ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Tập đoàn Phenika cho biết: “Trong quá trình kinh doanh, chúng tôi mang tinh thần nhân văn, trách nhiệm với xã hội, chúng tôi quyết định đi theo hướng đột phá tạo lợi thế cạnh tranh. Chúng tôi tập hợp các nhà khoa học, từ cơ khí đến điện tử, vật lý kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo…tạo ra 1 sản phẩm làm sao người sử dụng tiện nghi nhất, phù hợp nhất với xu thế chuyển đổi số. Trong đó, chúng tôi đã tạo ra các sản phẩm chiếu sáng nhằm mục đích vì sức khỏe con người và tiến tới chúng ta chủ động chuỗi cung ứng.”

Phenikaa còn phối hợp với các đối tác nước ngoài để dần nâng cấp các sản phẩm đó trên cơ sở công nghệ lõi. Ông Peter Neslon, Giám đốc phụ trách sản phẩm toàn cầu về LED chiếu sáng tập đoàn AMS Osram, đánh giá: “Phenikaa đang bắt tay vào hành trình sản xuất sản phẩm cho một khu vực đang phát triển thịnh vượng, khu vực đang có mức tăng trưởng rất nhanh trên thế giới. Bên cạnh tốc độ tăng trưởng GDP mạnh mẽ, Đông Nam Á còn là khu vực bùng nổ các giải pháp thông minh. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Phenikaa, là một phần của hệ sinh thái này không chỉ với tư cách là một nhà cung cấp mà còn tham gia vào thị trường qua các sản phẩm đồng thương hiệu với Phenikaa.”

Hiện tại, Phenikaa Lighting đang có 5 dòng sản phẩm LED chính gồm: Essenaa, Balagraa, Sunaa, Healthaa và Tunaturaa. Với công nghệ chiếu sáng tự nhiên, đèn LED Phenikaa Lighting đáp ứng đồng thời sự cân bằng về thị giác, cảm xúc và sinh học cho người dùng và các tiêu chí chất lượng ánh sáng tự nhiên. Đây chính là sự khác biệt mà các nguồn sáng LED thông thường khác không có.

Việc ra đời của nhà máy điện tử thông minh Phenikaa và thương hiệu Phenikaa Lighting cũng nhằm hiện thực khát vọng được góp phần vào sự phát triển tài năng và trí tuệ Việt, đem đến các sản phẩm "Make in Vietnam" chất lượng vượt trội vì cuộc sống thông minh, tiện ích của con người. Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân khẳng định: “Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm đến việc chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Thủ tướng chính phủ cũng ban hành quyết định về Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Tôi rất vui Phenikaa là một tập đoàn công nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, bởi vì mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số là tạo ra các sản phẩm thông minh phục vụ xã hội, từ công nghệ thông minh đến giao thông thông minh, nhà máy thông minh… tiến tới quốc gia thông minh. Vì vậy, tôi rất ấn tượng với các sản phẩm của Phenikaa, đây là những sản phẩm có ý nghĩa quan trọng bởi vì đó là những sản phẩm do chính người Việt tạo ra.”

Quản trị minh bạch theo thông lệ quốc tế, hoạt động hiệu quả vì lợi ích hài hòa của các bên liên quan, lấy sự bền vững của môi trường sinh thái và xã hội là yêu cầu sống còn của doanh nghiệp. Với định hướng đó, Tập đoàn Phenikaa đã và đang tiếp tục không ngừng đổi mới sáng tạo để tạo ra các sản phẩm Make in Vietnam với hàm lượng công nghệ cao, chất lượng vượt trội mang lại cuộc sống thông minh, tiện ích vì sức khỏe con người, đưa các sản phẩm công nghệ của người Việt góp mặt trên thị trường toàn cầu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác