Vinfast góp phần làm nên kỳ tích của ngành ô tô Việt Nam

(VOV5) -  Bằng chiến lược đầu tư bài bản, VinFast đã chứng minh niềm tin "giấc mơ ô tô Việt".

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 

Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đã có từ khá sớm nhưng để chiếc ô tô đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam ra đời thì tận đến năm 2019, với sự xuất hiện của thương hiệu Vinfast của Tập đoàn Vingroup. Trước đó, tháng 9/2017, Tập đoàn Vingroup khởi công xây dựng tổ hợp sản xuất xe ô tô Vinfast tại Khu kinh tế Cát Hải (Hải Phòng) với vốn đầu tư lên tới 3,5 tỷ USD. Bằng chiến lược đầu tư bài bản, VinFast đã chứng minh niềm tin "giấc mơ ô tô Việt".
Vinfast góp phần làm nên kỳ tích của ngành ô tô Việt Nam - ảnh 1Phó Chủ tịch Vingroup kiêm Tổng giám đốc toàn cầu VinFast Lê Thị Thu Thủy và Thống đốc bang Bắc Carolina Roy Cooper trong Lễ ký kết MoU về dự án xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ hồi tháng 3/2022. Ảnh: nhandan.vn

64 năm trước, ngày 21/12/1958, nhà máy Chiến Thắng (Hà Nội) đã cho ra đời chiếc ô tô 4 chỗ ngồi đầu tiên do người Việt Nam tự chế tạo, lấy mẫu từ chiếc Fregate chạy bằng xăng của Pháp. Tuy nhiên, do điều kiện chiến tranh, đất nước còn nhiều khó khăn, nên xe "Chiến Thắng" không được sản xuất hàng loạt. Đến những năm 1970, thị trường xuất hiện chiếc xe ô tô do người Việt lắp ráp theo tiêu chuẩn của Hãng Citroen (Pháp) có tên là La Dalat. Đến năm 1991, Mekong Auto ra đời, công ty với sự hợp tác liên doanh giữa 3 nước: Hàn Quốc, Việt Nam và Nhật Bản. Từ năm 1992, bắt đầu lắp ráp xe con mang nhãn hiệu Mekong tại nhà máy Cửu Long (Thành phố Hồ Chí Minh), với phụ tùng phần lớn do Ssangyong (Hàn Quốc) cung cấp. Tuy nhiên, từ năm 1997, thương hiệu Mekong dừng sản xuất vì thiếu nguồn linh kiện sản xuất. Đến năm 2004, hai công ty là Ô tô Trường Hải và ô tô Xuân Kiên (Vinaxuki) cùng được cấp phép sản xuất, lắp ráp ô tô tại Việt Nam. Tuy vậy, đến năm 2012, Vinaxuki đã phải đóng cửa công ty. Còn Công ty Trường Hải, vẫn tiếp tục lắp ráp và phân phối ô tô của các thương hiệu lớn. Công ty này đã xây dựng một khu liên hợp sản xuất ô tô lớn và hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay tại Chu Lai - Quảng Nam.

Vào ngày 9/2017, Tập đoàn Vingroup bất ngờ khởi công Tổ hợp sản xuất ô tô và xe máy điện tại huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng. Đến tháng 9/2017, Tập đoàn Vingroup đã công bố những hình ảnh đầu tiên về hai mẫu xe của VinFast với thiết kế đẹp mắt, sang trọng và hiện đại. Đặc biệt là logo hình chữ "V" ở đầu xe khiến cho người Việt không khỏi tự hào. Đến ngày 14/6/2019, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast (thuộc Tập đoàn Vingroup) công bố khánh thành và chính thức đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất ô tô Vinfast, kế hoạch này hoàn thành sớm hơn 3 tháng thay vì tháng 9/2019 như dự tính. Với kỷ lục 21 tháng - từ khởi công, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và chính thức vận hành nhà máy, VinFast đã tạo nên kỳ tích mới trong ngành công nghiệp ô tô thế giới.

Vinfast góp phần làm nên kỳ tích của ngành ô tô Việt Nam - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, thời điểm đó là Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại lễ khánh thành Nhà máy ôtô VinFast ngày 14/6/2019. Ảnh: nhandan.vn

Phát biểu tại lễ khánh thành Nhà máy ôtô VinFast ngày 14/6/2019, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, thời điểm đó là Thủ tướng Chính phủ, đánh giá cao Công ty đã đẩy nhanh tiến độ dự án, về đích trước 3 tháng so với kế hoạch, điều đó cho thấy một khát vọng cháy bỏng, ngọn lửa nhiệt huyết trong những con người chung tay, góp trí làm nên một kỳ tích của ngành ô tô Việt Nam cũng như thế giới: "Đã có một số ý kiến nghi ngờ về ý định thực sự của Vinfast cũng như nhiều lo ngại về những rủi ro, thách thức mà Vinfast sẽ gặp phải khi dám dấn thân vào một ngành công nghiệp mà thế giới đã có lịch sử hơn 100 năm phát triển, một ngành có quy luật đào thải gắt gao, tính cạnh tranh hết sức khốc liệt. Một ngành mà bao nhiêu năm Việt Nam nỗ lực gầy dựng vẫn chưa thực sự nỗ lực “đậu quả”. Sự ra đời của nhà máy ô tô Vinfast hôm nay đã góp phần xóa tan một phần các ghi ngờ đó."

Với vai trò quan trọng của Vinfast đối với ngành công nghiệp ô tô trong nước và nền kinh tế, Thủ tướng đề nghị: Với thị trường gần 100 triệu dân, tầng lớp trung lưu mới nổi tăng nhanh, nhưng tỷ lệ sở hữu xe ô tô còn rất thấp, 21 xe/1000 dân, so với ở Mỹ là 790 xe/1000 dân hay Thái Lan là 204 xe/1000 dân: "Chúng ta không chỉ xem đây là thị trường lớn, đầy tiềm năng, mà còn là nguồn lực, đầu vào quan trọng cho sự phát triển bền vững và khả năng tăng tốc  của Vinfast. Tại sao không thể cùng nhau sản xuất được 1 chiếc xe mà ý tưởng và công nghệ của nó nói chung đã được chia sẻ và phổ biến hơn 100 năm qua. Vinfasst là nơi đang hội tụ những con người xuất sắc, nhưng nếu biết kết hợp sức mạnh của gần 100 triệu người dân thì sức mạnh đó sẽ còn lớn hơn nữa. Thành tựu công nghệ 4.0 đã giúp kết nối chất xám và trí tuệ của chúng ta lại với nhau. Vinfast sẽ có được sức mạnh, sự ủng hộ, tiếp sức của người Việt Nam một khi lợi ích của Vinfast bền chặt với quyền lợi của khách hàng và vì lợi ích của Việt Nam." - Thủ tướng nói.

VinFast bắt đầu bàn giao lô xe đầu tiên cho khách hàng vào cuối tháng 7/2019. Cuối tháng 10/2019, tại Melaka (Malaysia), VinFast đã được Chương trình đánh giá xe hơi mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP) trao chứng nhận an toàn ở mức cao nhất.

Tiếp đó, ngày 24/32021, VinFast mở bán mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên VF e34 và chỉ sau 12 giờ đầu tiên mở bán, VinFast đã nhận được 3.692 đơn đặt hàng dành cho VF e34, tạo nên một kỷ lục mới trên thị trường ô tô Việt Nam. VF e34 trở thành chiếc xe ôtô điện thương hiệu Việt đầu tiên lăn bánh, ghi dấu mốc mới cho ngành công nghiệp ôtô khi đưa Việt Nam thành một trong số ít quốc gia trên thế giới làm chủ công nghệ sản xuất xe điện.

Không chỉ muốn dừng lại ở thị trường trong nước, ngày 12/7/2021, VinFast chính thức đưa các chi nhánh tại Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan vào hoạt động, nhằm chuẩn bị cho việc ra mắt thị trường quốc tế. Cuối tháng 3/2022, VinFast và chính quyền bang North Carolina, Mỹ, đã ký kết bản ghi nhớ về việc xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện và pin đầu tiên của VinFast tại thị trường Bắc Mỹ.

Bộ trưởng Năng lượng và Bộ trưởng Thương mại Mỹ đều đánh giá cao dự án của Vinfast trong nỗ lực xây dựng nền kinh tế năng lượng sạch của chính quyền Tổng thống Biden. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cho biết: "Vinfast là ví dụ mới nhất về việc các công ty góp phần thực hiện nỗ lực xây dựng nền kinh tế năng lượng sạch của Tổng thống Biden thông qua các khoản đầu tư khổng lồ của họ. Chắc chắn Vinfast sẽ không phải là công ty cuối cùng tham gia nỗ lực này. Một lần nữa tôi muốn cảm ơn Vinfast đã chọn đầu tư ở Mỹ, thuê người lao động ở Mỹ, và giúp chúng tôi độc lập hơn về năng lượng.

Đến thời điểm hiện tại, Hãng xe ô tô Vinfast đã sản xuất được 5 mẫu xe ô tô bao gồm: Vinfast Fadil, Vinfast VF e34 (xe ô tô điện), Vinfast Lux SA2.0, Vinfast Lux A2.0, Vinfast President... Xe ô tô Vinfast hiện là thương hiệu xe được yêu thích nhất tại thị trường ô tô Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác