Cờ Tổ quốc Việt Nam đã tung bay trên sân vận động Tokyo

(VOV5) - Là nước tham dự chính thức Thế vận hội mùa Hè Olympic Tokyo, cờ Tổ quốc Việt Nam đã tung bay trên sân vận động Tokyo.
Cờ Tổ quốc Việt Nam đã tung bay trên sân vận động Tokyo - ảnh 1Cờ Việt Nam đã tung bay trên sân vận động Tokyo

Đoàn Thể thao Việt Nam sang Nhật Bản tranh tài ở Olympic Tokyo gồm 43 thành viên, bao gồm 25 cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia và 18 VĐV của 11 môn thể thao do ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT làm Trưởng đoàn.

Ngày 19/7, Đoàn đã tới Nhật Bản và hiện nay các VĐV đang tích cực luyện tập ở tất cả các môn thi đấu, đảm bảo sức khỏe cũng như thực hiện các biện pháp tránh nhiễm Covid-19.

Đoàn vận động viên Việt Nam lưu trú tại làng Olympic ở khu Harumi, quận Chuo, thủ đô Tokyo. Dự kiến ngày 23/7 tới, đúng lễ khai mạc, các vận động viên bắn cung sẽ mở màn với vòng xếp hạng cá nhân nữ, cá nhân nam và đôi nam nữ cung 1 dây. Môn bắn súng 10 m súng ngắn hơi Nam do xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tham gia ở vòng khởi động.

Tùy từng môn thi đấu mà các vận động viên được bố trí luyện tập ở những nơi khác nhau, nhưng địa điểm đầu gần nơi ở, nên các động viên không phải di chuyển xa.
Cờ Tổ quốc Việt Nam đã tung bay trên sân vận động Tokyo - ảnh 2
Cờ Tổ quốc Việt Nam đã tung bay trên sân vận động Tokyo - ảnh 3
Cờ Tổ quốc Việt Nam đã tung bay trên sân vận động Tokyo - ảnh 4
Cờ Tổ quốc Việt Nam đã tung bay trên sân vận động Tokyo - ảnh 5

Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam cũng đã chỉ đạo sâu sát nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các Huấn luyện viên, Vận động viên, đồng thời lưu nhấn mạnh việc quan trọng nhất cần phải làm là chung tay với BTC Thế vận hội để đảm bảo an toàn cho toàn bộ thành viên tham gia Olympic Tokyo.

Tại Nhật Bản, nhiều nơi như thành phố Kokubunji, Tokyo, thành phố Kushiro, Hokkaido, Nagasaki…trở thành phố chủ nhà của Đoàn thế thao Việt Nam. Hôm qua (20/7), thành phố Fukushima, tỉnh Fukushima đã phát hành bộ tem nhằm ủng hộ Đoàn thể thao Việt Nam, mong muốn Đoàn thể thao Việt Nam đạt được thành tích cao nhất tại Olympic Tokyo.

Theo thông báo từ BTC Thế vận hội, đến thời điểm hiện tại chỉ có 176 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài tại Thế vận hội thay vì 206 nước như kỳ Thế vận hội cách đây 5 năm. Nguyên nhân dẫn đến số lượng giảm là do đại dịch Covid-19. Triều Tiên tuyên bố không tham gia Olympic Tokyo 2020, và đây sẽ là lần đầu tiên nước này vắng mặt tại đấu trường Olympic kể từ năm 1988. Số vận động viên đăng ký tham gia khoảng hơn 11.000 người.

Đến nay, các khâu chuẩn bị cho Lễ khai mạc diễn ra vào tối 23/7 đã hoàn tất. Tokyo đã thực hiện các biện pháp giãn cách, phân luồng giao thông, tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống tội phạm…nhằm đảm bảo cho Thế vận hôi thông suốt.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cam kết sẽ tổ chức Thế vận hội mùa Hè tại Tokyo một cách an toàn và an tâm, tạo ra giá trị mới cho nhân loại trong tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới./.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo

 

Phản hồi

Các tin/bài khác