Media /
Triển lãm trưng bày nhiều tác phẩm mới được sáng tác trong các chuyến đi thực tế vùng Tây bắc của các tác giả là hội viên Câu lạc bộ (CLC) Hội viên cao tuổi Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Họa sĩ Trần Khánh Chương (giữa), Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam và họa sĩ Lê Thanh ( ngoài cùng bên phải), Chủ tịch CLB hội viên cao tuổi Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sỹ Phạm Duy Châu, Phó chủ tịch CLB cắt băng khánh thành triển lãm: Dấu Ấn.
Các tác phẩm với nhiều thể loại hội họa, đồ họa, điêu khắc...mang dấu ấn riêng của từng tác giả thu hút người xem.
Các hội viên cao tuổi Hội Mỹ thuật Việt Nam có độ tuổi từ 70 trở lên.
Họa sĩ Đặng Hiền (áo trắng) bên tác phẩm của mình: Trên đỉnh Hoàng Liên Sơn.
Họa sĩ Bùi Nga bên tác phẩm về phong cảnh Tây Bắc.
Triển lãm còn là dịp các họa sĩ cao niên gặp nhau, trò chuyện, bàn luận về những tác phẩm của mình cũng như đồng nghiệp.
Hai thế hệ.
Các tác phẩm điêu khắc tại triển lãm.
Tranh Sơn dầu: Hội ý tổ đổi công của họa sỹ Nguyễn Ngọc Mỹ.
Tác phẩm Bú mẹ giữa đồng của họa sỹ Phạm Phi Châu
Cảnh sắc Tây Bắc của họa sĩ Lê Thanh
Tranh khắc gỗ " Chợ vùng cao" của họa sỹ Nguyễn Nghĩa Duyện
"Rồng rắn lên mây" của Họa sỹ Hoàng Uyên.
Tranh gốm
Tác phẩm " Vượt sóng"

” Dấu Ấn” - Những tác phẩm của Hội viên Mỹ thuật cao niên

(VOV5) -  Triển lãm " Dấu Ấn" của Câu lạc bộ Hội viên Cao tuổi Hội Mỹ thuật Việt Nam khai mạc chiều 22/9, tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền - Hà Nội. Triển lãm trưng bày hơn 100 tác phẩm của 79 tác giả là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Lan Anh- Vovworld