Hàng trăm phật tử dự Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Quán Sứ

(VOV5) - Đại lễ kính mừng Phật đản (Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022) tại chùa Quán Sứ

Sáng 15/5, tại Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Chùa Quán Sứ- Hà Nội), Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự GHPGVN long trọng tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản (Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022).

Hàng trăm phật tử dự Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Quán Sứ - ảnh 1

Hai năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đại lễ Phật Đản năm 2020, 2021 đều tổ chức với quy mô nhỏ hẹp hoặc thông qua hình thức trực tuyến.

Hàng trăm phật tử dự Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Quán Sứ - ảnh 2

Đến nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt hơn trên phạm vi toàn quốc, cả nước chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt và sẵn sàng thích nghi với cuộc sống “bình thường mới”.

Hàng trăm phật tử dự Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Quán Sứ - ảnh 3

Vì thế đúng 8h sáng nay, nhân ngày Rằm tháng 4 âm lịch (tức ngày 15/5 dương lịch), Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022 chính thức khai lễ tại chùa Quán Sứ - Trụ sở của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nghi thức được các vị Chư tôn đức Tăng ni Hội đồng trị sự tổ chức.

Hàng trăm phật tử dự Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Quán Sứ - ảnh 4

Tất cả phật tử đến dự lễ đều hân hoan, hứng khởi và thực hành nghi lễ với lòng thành kính

Hàng trăm phật tử dự Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Quán Sứ - ảnh 5

Hàng trăm phật tử dự Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Quán Sứ - ảnh 6

Đại lễ Phật đản được Liên Hợp Quốc xác lập là ngày lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới vì hòa bình. Trong thông điệp của Tổng Thư ký LHQ đã khẳng định: “Ngày lễ Phật đản là cơ hội vô giá để tất cả chúng ta suy nghiệm lại những lời dạy của Đức Phật trong việc giúp cộng đồng thế giới giải quyết những thách thức khẩn cấp”. Tổng Thư ký Antonio Guterres nêu rõ: “Thông điệp của Đức Phật về phi bạo lực và phục vụ chúng sinh trở nên cần thiết hơn bao giờ hết”.

Hàng trăm phật tử dự Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Quán Sứ - ảnh 7

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN tuyên đọc thông điệp của Đức quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Hàng trăm phật tử dự Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Quán Sứ - ảnh 8

Thông điệp bày tỏ: “Mùa Phật đản năm nay trở về trong không khí hân hoan sau 2 năm dịch Covid-19 phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau. Ngay lúc này, người con Phật càng phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Mỗi tăng ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần: kỷ cương-trách nhiệm-đoàn kết-phát triển, nỗ lực không ngừng làm cho Đạo Phật xương minh, xây dựng Giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam”.

Hàng trăm phật tử dự Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Quán Sứ - ảnh 9

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban TTTT T.Ư GHPGVN tuyên đọc diễn văn chào mừng của Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Hàng trăm phật tử dự Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Quán Sứ - ảnh 10

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đọc thư chúc mừng Phật đản PL.2566 – DL.2022 của ông Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hàng trăm phật tử dự Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Quán Sứ - ảnh 11

Năm nay, tăng ni, Phật tử Việt Nam đón mừng đại lễ Phật đản trong không khí đồng bào cả nước đang hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tăng ni, tín đồ Phật tử đang hướng tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 diễn ra vào tháng 11/2022.

Hàng trăm phật tử dự Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Quán Sứ - ảnh 12

Đại biểu khách mời tụng kinh Phật đản.

Hàng trăm phật tử dự Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Quán Sứ - ảnh 13

Phật tử nhí tụng kinh Phật đản.

Hàng trăm phật tử dự Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Quán Sứ - ảnh 14

Tiếp sau đó, các Chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN trang nghiêm cử hành nghi lễ dâng hương, tụng kinh Chuyển pháp luân và nghi thức tắm Phật truyền thống.

Hàng trăm phật tử dự Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Quán Sứ - ảnh 15

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và Hòa thượng Thích Gia Quang thực hiện nghi lễ tắm tượng Phật.

Hàng trăm phật tử dự Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Quán Sứ - ảnh 16

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma thực hiện nghi thức tắm tượng Phật.

Hàng trăm phật tử dự Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Quán Sứ - ảnh 17

Không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc, đại lễ Phật đản còn chuyển tải những giá trị đạo đức nhân bản của đạo Phật.

Hàng trăm phật tử dự Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Quán Sứ - ảnh 18

Thực hành nghi lễ tắm Phật chính là cơ hội để mỗi người tự quán chiếu nội tâm, để gột rửa những tham lam, sân hận, si mê mà quay về với nếp sống chính niệm, quay về Phật tính trong mỗi người./.

Phản hồi

Các tin/bài khác