Jacky Tăng - ca sỹ của cộng đồng người Việt ở Canada

(VOV5) - Sự đóng góp của người gốc Việt trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá và xã hội tại Canada ngày càng được đánh giá cao.

Hiện nay có hơn 250,000 người Canada gốc Việt đang sinh sống tại Canada. Sự đóng góp của người gốc Việt trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội tại quốc gia này ngày càng được đánh giá cao.

Jacky Tăng là một ca sỹ gốc Việt hiện đang sinh sống tại Canada. Anh có thể hát bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hoa. Anh được mệnh danh là ca sỹ của cộng đồng. Hầu hết các show ca nhạc, sự kiện lớn tại thành phố Vancouver và 7 thành phố lân cận của tỉnh bang British Columbia đều có sự góp mặt của anh. Jacky Tăng đã nhiều lần về Việt Nam giao lưu, biểu diễn và tham gia hoạt động từ thiện. Mới đây anh nhận được giải thưởng của quốc hội Canada vinh danh người kết nối các sắc tộc. Jacky Tăng cũng là người gốc Việt đầu tiên nhận giải thưởng danh giá này. Ghi nhận của Thanh Tuyền, cộng tác viên Ban Đối Ngoại (VOV5) - Đài tiếng nói Việt Nam ở thành phố Vancouver tỉnh bang British Columbia, Canada.

Jacky Tăng - ca sỹ của cộng đồng người Việt ở Canada - ảnh 1

 

Hà Trang: Là một ca sỹ tham gia rất nhiều hoạt động giải trí ở Vancouver, dịch COVID-19 khiến hoạt động nghệ thuật của anh ảnh hưởng như thế nào?

Ca sỹ Jacky Tăng: COVID-19 tàn phá tất cả các hoạt động nghệ thuật trên toàn thế giới không riêng gì ở Canada. Rất nhiều show diễn của mình và các nghệ sỹ đều bị hủy. Nhiều anh chị em ca sỹ trên toàn cầu đều rất hoang mang. Vì ca hát là nguồn thu nhập chính của họ. Họ rất là lo và bị stress. Mình cũng thật may mắn ngoài công việc ca hát ra mình còn làm về đầu tư bất động sản, nên nó cũng giúp mình đỡ gánh nặng và không bị stress.

Hà Trang : Những lúc nhớ ánh đèn sân khấu anh sẽ làm gì ?

Ca sỹ Jacky Tăng: Mình nhớ ánh đèn sân khấu, mình nhớ khán giả của mình. Mình có thể quên ăn, quên ngủ nhưng nỗi đam mê ca hát sẽ không bao giờ nguôi. Sau khi thu xếp được công việc đầu tư bất động sản thì mình sẽ ngồi bên máy tính livestream trên facebook. Mình cũng thu thêm các MV nhạc để chia sẻ cho các bạn bè gần xa. Hi vọng thông qua màn ảnh nhỏ các anh chị em có thể thưởng thức các món ăn tinh thần bằng âm nhạc.

Hà Trang:  Anh có cách nào để hài hoà giữa niềm đam mê ca hát và công việc hiện tại?

Ca sỹ Jacky Tăng: Ngày trước một tuần mình hát 3-4 đêm. Ban ngày mình đi làm việc kinh doanh. Hiện nay dịch Covid ảnh hưởng đến hoạt động nghệ thuật trên toàn cầu. Tạm thời mình dừng lại hết vì mình nghĩ an toàn và sức khỏe của con người là trên hết. Và mình dành nhiều thời gian hơn cho công việc đầu tư bất động sản.

Hà Trang:  Tham gia hoạt động nghệ thuật anh đã gặt hái được những thành tích gì ?

Ca sỹ Jacky Tăng: Mình cũng may mắn là năm 2005 mình tham dự cuộc thi American Idol ở  Mỹ và mình đạt huy chương bạc quốc tế. Sau khi trở về Canada mình tham gia cuộc thi tiếng hát truyền hình người Hoa và mình đạt huy chương vàng toàn quốc. Năm 2018 mình được chính quyền Canada công nhận là Ban giám khảo xuất sắc nhất cho giọng ca vàng châu Á.

Jacky Tăng - ca sỹ của cộng đồng người Việt ở Canada - ảnh 2

Hà Trang: Em được biết anh vừa đạt giải kết nối các cộng đồng ở Canada, anh có thể chia sẻ về giải này được không?

Ca sỹ Jacky Tăng: Thật sự giải thưởng này mình cũng không ngờ đạt được. Canada là quê hương thứ 2 của mình thôi. Lúc đó mình chỉ làm việc theo sự mách bảo của trái tim. mình tổ chức cuộc thi giọng ca vàng châu Á mục đích là vì mình đang sống ở 1 nước đa văn hóa. Mình tổ chức cho mọi người ở châu Á có niềm đam mê ca hát đều có thể dự thi. Dù màu da hay ngôn ngữ của bạn như thế nào đều có thể tham gia. Thông qua cuộc thi này mọi người có thể giao lưu văn hóa, nghệ thuật và học hỏi ngôn ngữ…Mình thật may mắn là người Việt Nam đầu tiên được Quốc hội Canada trao giải cho người có cống hiến cho Canada nhằm kết nối các sắc tộc với nhau trong  một đất nước đa văn hóa.

Hà Trang:  Anh kỳ vọng gì vào năm 2021 về sự trở lại các hoạt động âm nhạc tại Vancouver và các thành phố lân cận ?

Ca sỹ Jacky Tăng: Mình hy vọng vaccine sớm ra đời để tiêu diệt được virus Corona. Và mọi người được quay về cuộc sống bình thường. Thì khi đó mình mới dám nghĩ đến hoạt động nghệ thuật.

Hà Trang : Cảm ơn những chia sẻ của anh.

Phản hồi

Các tin/bài khác