Media /
Tham dự lễ khai mạc, về phía Liêng bang Nga có Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Liên bang Nga Zhuravskiy Alexander; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov, về phía Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga Trần Bình Minh; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Liên bang Nga Zhuravskiy Alexander nhấn mạnh, quan hệ văn hóa giữa Liên bang Nga và Việt Nam luôn phát triển rất năng động. Các hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức thường xuyên ở hai nước với nhiều hình thức và quy mô khác nhau, đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố và tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước.
Về phần mình, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết quan hệ hữu nghị, truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, trong đó có quan hệ giao lưu văn hóa.
Ngay sau Lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức một chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của Dàn đồng ca Quốc gia Nga “Bạch Dương”, với những điệu múa truyền thống như: Múa vòng tròn, Múa vui, Những anh chàng vui tính, Vũ khúc mùa thu, Các bác xà ích, Múa vòng tròn miền Bắc Nga, Múa khăn quàng, Tổ khúc Siberia. Sau đây là một số hình ảnh về các tiết mục trình diễn trong đêm khai mạc:

Mãn nhãn với màn trình diễn đêm khai mạc Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam

(VOV5) - Tối 5/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Bộ Văn hóa Liên bang Nga cùng nhiều cơ quan đại diện hai nước Việt Nam – Liên bang Nga tổ chức khai mạc Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam.

Đức Anh