“Nợ nước non” tạo cảm hứng giúp các học sinh học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV5) - Bằng những câu chuyện chân thực, cách tiếp cận bình dị gần gũi, không thần thánh hóa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, "Nợ nước non" đã dễ dàng tiếp cận và tạo cảm hứng giúp các học sinh noi theo gương Người.
“Nợ nước non” tạo cảm hứng giúp các học sinh học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1
Sau buổi ra mắt sách và công diễn thành công tác phẩm sân khẩu "Nợ nước non", sáng 27/5, tác giả Nguyễn Thế Kỷ đã có buổi trò chuyện với học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Vinschool Times City với chủ đề "Tuổi trẻ và Hồ Chí Minh". Trong ảnh (từ phải qua): Nhà báo Nguyễn Mỹ Trà; Phó hiệu trưởng trường Vinschool Nguyễn Hữu Dũng, tác giả - PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ và cô giáo Nguyễn Thị Hải.
“Nợ nước non” tạo cảm hứng giúp các học sinh học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 2
Trong không gian lớp học ấm cúng, tác giả Nguyễn Thế Kỷ đã có buổi chia sẻ gần gũi, vui vẻ cùng các em.
“Nợ nước non” tạo cảm hứng giúp các học sinh học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 3
Những học sinh lớp 8 của Vinshool đảm nhận vai trò MC buổi trò chuyện.
“Nợ nước non” tạo cảm hứng giúp các học sinh học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 4
Bạn Nguyễn Khánh Ngọc chia sẻ sau khi đọc tác phẩm "Nợ nước non", Khánh Ngọc cho biết, những câu chuyện bình dị về cậu bé Nguyễn Sinh Cung, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành trong phần một tiểu thuyết "Nước non vạn dặm" T1 - "Nợ nước non" đã khiến em có thêm kiến thức lịch sử về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, thêm cảm hứng để học tập tấm gương của Bác Hồ.
“Nợ nước non” tạo cảm hứng giúp các học sinh học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 5
Bằng những câu chuyện chân thật về quá trình tìm hiểu, ấp ủ và viết nên tác phẩm "Nước non vạn dặm", T.1 - "Nợ nước non", tác giả Nguyễn Thế Kỷ đã giúp các em hiểu thêm về Bác Hồ kính yêu cũng như các câu chuyện lịch sử khác mà ông đã từng viết.
“Nợ nước non” tạo cảm hứng giúp các học sinh học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 6

“Nợ nước non” tạo cảm hứng giúp các học sinh học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 7
Xen giữa buổi nói chuyện là những phần hỏi đáp, đố vui xung quanh chủ đề tuổi trẻ của Bác Hồ, giúp các em có thể vừa chơi vừa học.
“Nợ nước non” tạo cảm hứng giúp các học sinh học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 8

 
“Nợ nước non” tạo cảm hứng giúp các học sinh học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 9Chương trình của buổi trò chuyện do các học sinh chuẩn bị và trang trí.
“Nợ nước non” tạo cảm hứng giúp các học sinh học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 10
Sau mỗi câu hỏi nhanh, là những kiến thức mà PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ đã dành nhiều năm trời nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh chia sẻ tới các em.
“Nợ nước non” tạo cảm hứng giúp các học sinh học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 11
Tiết mục văn nghệ do chính các em học sinh biểu diễn tại buổi nói chuyện.
“Nợ nước non” tạo cảm hứng giúp các học sinh học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 12
Tác giả Nguyễn Thế Kỷ chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh.
“Nợ nước non” tạo cảm hứng giúp các học sinh học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 13
Nhân buổi nói chuyện, tác giả Nguyễn Thế Kỷ đã dành thời gian ký tặng các em học sinh cuốn tiểu thuyết "Nước non vạn dặm" T.1 - "Nợ nước non", gửi tặng trường Vinschool một số tác phẩm tiêu biểu của ông như "Nợ nước non" ; "Hừng Đông"...
“Nợ nước non” tạo cảm hứng giúp các học sinh học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 14
PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Văn học Nghệ thuật Trung ương hy vọng những cuốn sách sẽ giúp các em tìm hiểu thêm về lịch sử đáng tự hào của dân tộc, cũng như thêm nguồn cảm hứng để cố gắng phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt./.
 

Phản hồi

Các tin/bài khác