Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu nạn tại xã Trà Leng, Nam Trà My

(VOV5) -Sáng 29/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo trực tiếp hiện trường khẩn trương mở đường tới khu vực hai điểm sạt lở tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu nạn tại xã Trà Leng, Nam Trà My - ảnh 1
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác tại điểm sạt lở Km68 +100 đường lên Nam Trà My
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu nạn tại xã Trà Leng, Nam Trà My - ảnh 2
Đến 8h54 phút ngày 29/10, lực lượng chức năng đang khẩn trương mở đường vào hiện trường hai vụ sạt lở nghiêm trọng vùi lấp 53 người tại huyện miền núi Nam Trà My.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu nạn tại xã Trà Leng, Nam Trà My - ảnh 3
Lực lượng cứu hộ đang yêu cầu triển khai lực lượng theo ba hướng, đường không (trực thăng), đường bộ, đường sông.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu nạn tại xã Trà Leng, Nam Trà My - ảnh 4
Để tiếp cận hiện trường sạt lở xã Trà Leng, kết hợp sử dụng flycam để tránh các chướng ngại vật nhanh chóng tiếp cận hiện trường.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu nạn tại xã Trà Leng, Nam Trà My - ảnh 5
Tại điểm sạt lở Km68 +100 các phương tiện đang khẩn trương thi công thông tuyến sớm nhất. Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến- Phó Tư lệnh QK5 cho biết, trên tuyến còn khá nhiều điểm sạt lở.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu nạn tại xã Trà Leng, Nam Trà My - ảnh 6
Hiện các phương tiện nỗ lực thi công từ ngoài vào, từ trong ra... để sớm đưa phương tiện nhân lực tiếp cận hiện trường vụ sạt lở.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu nạn tại xã Trà Leng, Nam Trà My - ảnh 7
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các lực lượng nhanh chóng khảo sát, tiếp cận bằng đường bộ, đường sông, đường hàng không... nhanh nhất để cứu hộ.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu nạn tại xã Trà Leng, Nam Trà My - ảnh 8
Sáng sớm 29/10, lực lượng cứu hộ của Quân khu 5 đang di chuyển lên huyện Nam Trà My tiếp cận hiện trường vụ sạt lở núi tại thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vùi lấp nhiều người dân vào tối 28/10.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu nạn tại xã Trà Leng, Nam Trà My - ảnh 9
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã huy động 200 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị gồm BCH Quân sự tỉnh Quảng Nam, Sư đoàn 315, Lữ đoàn Công binh 270, Lữ đoàn Thông tin 575 khẩn trương đến hiện trường cứu nạn.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu nạn tại xã Trà Leng, Nam Trà My - ảnh 10

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu nạn tại xã Trà Leng, Nam Trà My - ảnh 11
Nhiều phương tiện cơ giới như xe múc, xe gạt, xe thông tin, cứu thương... cũng đã lên đường tiếp cận xã Trà Leng, huyện Nam Trà My để tổ chức cứu hộ.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu nạn tại xã Trà Leng, Nam Trà My - ảnh 12

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu nạn tại xã Trà Leng, Nam Trà My - ảnh 13
Thông tin ban đầu cho biết, vụ sạt lở núi xảy ra ở huyện Nam Trà My làm 53 người mất tích.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu nạn tại xã Trà Leng, Nam Trà My - ảnh 14

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu nạn tại xã Trà Leng, Nam Trà My - ảnh 15

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu nạn tại xã Trà Leng, Nam Trà My - ảnh 16
Cụ thể, tại làng ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My có 11 hộ, 45 người bị vùi lấp; Làng ông Sinh, thôn 1, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My có 8 người bị vùi lấp.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu nạn tại xã Trà Leng, Nam Trà My - ảnh 17

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu nạn tại xã Trà Leng, Nam Trà My - ảnh 18

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu nạn tại xã Trà Leng, Nam Trà My - ảnh 19

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu nạn tại xã Trà Leng, Nam Trà My - ảnh 20
Chính quyền địa phương cho hay đường thủy có thể tiếp cận dễ dàng, cần có thêm phương tiện.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu nạn tại xã Trà Leng, Nam Trà My - ảnh 21

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu nạn tại xã Trà Leng, Nam Trà My - ảnh 22


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác