Toàn cảnh chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

(VOV5) -Đây là chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.

Từ ngày 15-17/5/2022, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức và làm việc tại CHDCND Lào theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - ảnh 1

Từ ngày 15-17/5/2022, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức và làm việc tại CHDCND Lào theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Đây là chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - ảnh 2

Ngay sau khi đến Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Cấp cao đã tham dự Lễ khởi công dự án Công viên hữu nghị Lào-Việt Nam. Dự án được khởi công xây dựng đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào. Dự án có diện tích 3 ha tại làng Dongmakkhai, huyện Xaythany, Vientiane.

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - ảnh 3

Sau khi tham dự lễ đón tại trụ sở Nhà Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihan và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiến hành hội đàm. Hai Chủ tịch nhấn mạnh, cần tiếp tục phối hợp triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thoả thuận và kết quả các chuyến thăm cấp cao; tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh và biên giới để đối phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối hai nền kinh tế; phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án hợp tác giữa hai nước...

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - ảnh 4

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihan đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào giai đoạn 2022-2026; chứng kiến lễ ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác gồm: Thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng Dân tộc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc Lào; Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào; Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Chính phủ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Lễ ký kết biên bản làm việc về việc mua điện của Lào.

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - ảnh 5

Sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ đã đến chào xã giao Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, cần phát huy cao độ truyền thống hợp tác gắn bó, tin cậy; cùng nhau thúc đẩy, tìm giải pháp xử lý hiệu quả các vướng mắc của các dự án hợp tác quan trọng, nhất là các dự án kết nối hạ tầng giao thông; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào trong năm 2022.

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - ảnh 6

Tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, hai nhà Lãnh đạo thống nhất tìm kiếm các giải pháp đột phá nâng tầm hợp tác kinh tế thành một trụ cột trong quan hệ hai nước; đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế; chú trọng thúc đẩy hợp tác phát triển nông nghiệp sạch, sử dụng công nghệ cao; tìm kiếm các giải pháp, giải quyết hiệu quả những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và các dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước...

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - ảnh 7

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CHDCND Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihan cùng chủ trì Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế, chính sách để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19. Đây là hội thảo đầu tiên trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - ảnh 8

Hội thảo diễn ra trong hơn 3 giờ, thảo luận về nhiều nội dung như kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội của nước CHDCND Lào sau tác động của đại dịch Covid-19; chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam: thực tiễn xây dựng chính sách và bài học kinh nghiệm; kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội của nước CHDCND Lào sau tác động của đại dịch Covid-19; tác động của dịch Covid-19 đối với lĩnh vực xã hội ở Việt Nam và một số gợi ý về chính sách về bảo đảm an sinh xã hội.

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - ảnh 9

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Quốc hội Việt Nam, một lần nữa Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Quốc hội Lào tiếp tục kế thừa phát huy những kinh nghiệm kết quả hợp tác tích cực, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - ảnh 10

Tại hội thảo, Tổng thư ký, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trao quà tặng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho Ban thư ký Quốc hội Lào, Trường nội trú tỉnh Champasac, Trường Hữu nghị và Hội người Việt tại 4 tỉnh Nam Lào món quà trị giá 5 tỷ đồng gồm máy tính, sách tiếng Việt, cặp sách và một số thiết bị dạy, học.

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - ảnh 11

Tới thăm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với nguyên Tổng Bí thư về các hoạt động chính của Đoàn, trong đó Chủ tịch Quốc hội hai nước vừa có cuộc hội đàm rất thành công, trao đổi và thống nhất các định hướng, biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào và quan hệ hợp tác truyền thống giữa Quốc hội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - ảnh 12

Gặp nguyên Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Lào Thongsin Thammavong, Chủ tịch Quốc hội mong muốn ông Thongsin Thammavong sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của đất nước cũng như thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt-Lào. 

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - ảnh 13

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp một số thành viên Chính phủ Lào: Bộ trưởng Bộ Tài chính Bounchom Ubonpasouth (ảnh trái), Tổng Kiểm toán Nhà nước Malaythong Kommasith, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Boviengkham Vongdara;

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - ảnh 14

Chủ tịch Quốc hội cũng ăn sáng và trao đổi với Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào-Việt, Phó Chủ tịch Quốc hội Sunthon Saynhachac

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - ảnh 15

Thăm và làm việc với Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Vilayvong Boutdakham (ảnh trái), Chủ tịch Quốc hội mong muốn tỉnh Champasak tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các địa phương của Việt Nam, thực sự là một điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh.

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - ảnh 16

Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt và các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - ảnh 17

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt trong việc gìn giữ, củng cố và không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; mong muốn, mỗi người Việt tại Lào, mỗi doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Lào phải là một sứ giả trong việc gìn giữ, không ngừng phát triển và nâng tầm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác