Media /
Với 250 hình ảnh, hiện vật, trưng bày được chia thành 3 nội dung: Khát vọng tự do; Thép nơi ngục lửa; Nặng nghĩa tri ân, tình người thắm đượm.
Triển lãm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước
Những câu chuyện về cuộc sống của những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trong thời gian bị địch bắt giam, tra tấn tại các “địa ngục trần gian” gây ấn tượng mạnh với du khách
Tại khu trưng bày chủ đề "Nặng nghĩa tri ân, tình người thắm đượm" là tập hợp những xúc cảm, tri ân hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Bên trong nhà tù là khu triển lãm tư liệu và hiện vật
Bức ảnh tư liệu về những chiến sỹ bị thực dân Pháp bắt nhốt
Những tượng sáp tái hiện chi tiết cảnh tra tấn dã man của thực dân Pháp
Chiếc máy chém được sử dụng tại nhà tù
Những bài báo, tư liệu lịch sử quý giá được trưng bày tại đây đã giới thiệu và tái hiện cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của những người con trung hiếu của Việt Nam
Triển lãm giúp khách tham quan hiểu thêm về một thời kỳ lịch sử hào hùng, cũng như tấm lòng thành kính của nhân dân Việt Nam dành cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Triển lãm sẽ diễn ra tới tháng 9/2017

Triển lãm “Thép nơi ngục lửa” tại Nhà tù Hỏa Lò - Hà Nội

(VOV5) - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2017) Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) đã tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Thép nơi ngục lửa”.

Đức Anh