Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 2.500 người làm ở cảng cá

(VOV5) - Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm hơn 2.500 người làm việc tại cảng cá và chợ đầu mối.
Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 2.500 người làm ở cảng cá - ảnh 1

Đêm 14/5, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà phối hợp Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) lấy mẫu xét nghiệm xuyên đêm cho hơn 2.500 tiểu thương, ngư dân, người lao động làm việc tại cảng cá Thọ Quang và chợ đầu mối thủy sản.

Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 2.500 người làm ở cảng cá - ảnh 2
Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 2.500 người làm ở cảng cá - ảnh 3

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà thực hiện phân luồng lối xét nghiệm và yêu cầu tiểu thương, ngư dân xếp hàng, khử khuẩn, đeo khuẩn trang, tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 2.500 người làm ở cảng cá - ảnh 4

Với số lượng tàu cá, ô-tô tải đông lạnh và hàng ngàn ngư dân, tiểu thương hoạt động hằng ngày, cảng cá Thọ Quang và chợ đầu mối thủy sản là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ về lây nhiễm COVID-19.

Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 2.500 người làm ở cảng cá - ảnh 5

Việc lấy mẫu nhằm sàng lọc, nhanh chóng phát hiện những người có nguy cơ lây nhiễm, bảo đảm an toàn hoạt động tại cảng cá Thọ Quang và chợ đầu mối thủy sản lớn nhất Đà Nẵng.

Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 2.500 người làm ở cảng cá - ảnh 6

Tiểu thương, ngư dân, người lao động được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo phương pháp gộp mẫu 10 người/nhóm.

Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 2.500 người làm ở cảng cá - ảnh 7

Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang là nơi tập trung rất đông ngư dân, tiểu thương nên nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao. Do đó, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để sớm phát hiện, khoanh vùng khống chế dịch.

Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 2.500 người làm ở cảng cá - ảnh 8

Các mẫu bệnh phẩm được gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố rạng sáng 15/5. Dự kiến, kết quả sẽ có trong không quá một ngày.

Phản hồi

Các tin/bài khác