Những công dân trẻ của thành phố hôm nay: Nuôi dưỡng hoài bão, khát khao cống hiến

(VOV5) - Thanh niên Thành phố đi đầu trong lập thân, lập nghiệp, góp phần cùng với thành phố lập nên những thành tựu to lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh được xem là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào xung kích không chỉ riêng thành phố mà cho cả nước, đồng thời là nơi hiện thực hóa khát vọng của bao lớp thanh niên trong quá khứ cũng như hiện tại. Đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, tiếp nối truyền thống tuổi trẻ Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định, đã có nhiều thế hệ đoàn viên, thanh niên nuôi dưỡng hoài bão và trưởng thành trên nhiều lĩnh vực, đóng góp nguồn nhân lực quan trọng cho sự phồn vinh của thành phố nói riêng và đất nước nói chung.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Nhắc đến thế hệ thanh niên, trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người căn dặn, nhắc nhở đoàn viên, thanh niên phải trở thành những người “vừa hồng, vừa chuyên”, thừa kế sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Lời dạy ấy được tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh nói riêng luôn khắc sâu. Trên từng chặng đường phát triển của thành phố mang tên Người, tuổi trẻ thành phố luôn tích cực, tham gia vào những công việc khó khăn, chung vai gánh vác trách nhiệm xây dựng và bảo vệ thành phố. Trong thời kỳ kháng chiến, đó là những cuộc biểu tình, xuống đường phản đối chiến tranh, chống thực dân, đế quốc, phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe”… tràn đầy khí thế cách mạng sục sôi của tuổi trẻ. Đến khi đất nước thống nhất, đó là thế hệ mang theo những nhiệt huyết tuổi trẻ, hăng hái tham gia các phong trào lao động, sản xuất, khai hoang, xây dựng những khu kinh tế mới, làm đường giao thông, xây dựng các nhà máy, nông trường, tham gia giữ vững biên cương và làm nghĩa vụ quốc tế… Thanh niên Thành phố cũng đi đầu trong lập thân, lập nghiệp, góp phần cùng với thành phố lập nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc Đổi mới.

Ngày nay, tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh càng khẳng định sứ mệnh kế thừa lịch sử, tiếp nối truyền thống của cha anh trong học tập, lao động. Nhiều phong trào tình nguyện lớn của thanh niên cả nước đã khởi phát từ thành phố Hồ Chí Minh rồi lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc như Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Tiếp sức mùa thi, Tuổi trẻ sáng tạo… và vẫn được duy trì cho đến hiện nay. Lực lượng thanh niên thành phố luôn đóng vai trò xung kích trong các hoạt động từ cấp cơ sở, địa phương cho tới những phong trào, chương trình lớn do thành phố, trung ương phát động. Dù ở bất kỳ công việc, ngành nghề nào, tuổi trẻ thành phố vẫn luôn mang trong mình khát khao được công hiến, góp phần dựng xây thành phố ngày càng tươi đẹp.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Minh Triết (Trường đại học Sài Gòn), một trong số 14 gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 chia sẻ: "Tôi là một thầy giáo, một cán bộ quản lý thì tôi sẽ cố gắng làm một tấm gương cho các bạn học sinh, sinh viên, học trò của tôi tiếp tục phấn đấu và góp phần xây dựng thành phố ngày một tươi đẹp hơn".

Cũng là một trong số những gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, Trung úy Lê Hảo (Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh) tâm sự: "Bản thân tôi nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, không bao giờ nghĩ là mình sẽ có được những thành tích. Mình làm tất cả những công việc đó bằng trái tim, phục vụ nhân dân bằng tất cả trái tim".

Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh vừa trải qua giai đoạn khốc liệt nhất của đại dịch COVID-19. Trong hành trình chống dịch đầy gian khó đó, sự đóng góp, dấn thân của tuổi trẻ đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng người dân thành phố. Họ là những người tiên phong trong các đội ngũ tuyến đầu, tuổi trẻ có mặt ở tất cả các mặt trận để cùng tham gia chống dịch. Ở công việc nào, mặt trận nào, thanh niên cũng đều dành trọn tâm huyết, năng lực chuyên môn để cùng các đơn vị, địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình.

Những công dân trẻ của thành phố hôm nay: Nuôi dưỡng hoài bão, khát khao cống hiến - ảnh 1Trần Đặng Văn Tài năng nổ hỗ trợ công tác chống dịch trên địa bàn TP. Thủ Đức ngay sau kỳ thi Tốt nghiệp THPT - Ảnh: NVCC

Bạn Trần Đặng Văn Tài, 18 tuổi, một trong những công dân trẻ tiêu biểu của thành phố tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, cho biết: "Em không nghĩ những công việc mình làm sẽ mang lại lợi ích lớn, em chỉ nghĩ đó là những đóng góp thầm lặng của mình, hỗ trợ phần nào cho các bác sĩ tuyến đầu cũng như lực lượng phòng chống dịch. Khi được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh, em rất vui và hạnh phúc. Đây cũng là động lực để em phát triển, cống hiến, giúp ích cho công cuộc xây dựng thành phố".

Sự vào cuộc, đồng hành của hàng trăm nghìn bạn trẻ trong tâm dịch là minh chứng cho tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ trước những khó khăn. Những việc làm của thanh niên thành phố thời gian qua chính là cách mà họ thể tình yêu dành cho quê hương, cho thành phố mang tên Hồ Chí Minh.

Những công dân trẻ của thành phố hôm nay: Nuôi dưỡng hoài bão, khát khao cống hiến - ảnh 2Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: 

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định: "Mang trong mình hoài bão, ước mơ, khát khao được cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc và nhân dân, đoàn viên thanh thiếu niên thành phố luôn thể hiện rõ tinh thần xung phong, bản lĩnh vượt qua khó khăn, sáng tạo trong học tập, lao động và chiến đấu. Người dân thành phố không bao giờ quên màu áo blouse trắng của các bác sỹ và nhân viên y tế ở tuyến đầu, hình ảnh những cán bộ đoàn, công chức, viên chức cần mẫn chăm lo an sinh xã hội và hỗ trợ công tác y tế, những doanh nhân trẻ nỗ lực nghiên cứu, cho ra đời những sản phẩm dịch vụ mới, những văn nghệ sỹ đem tài năng, truyền năng lực tích cực cho cộng đồng, những chiến sỹ lực lượng vũ trang vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; những tình nguyện viên trẻ trong giới tu sỹ xả thân nơi các bệnh viện dã chiến và nhiều tấm gương, nhiều cống hiến thầm lặng khác của tuổi trẻ thành phố…".

Tuổi trẻ với những hoài bão và khát vọng được tích cực tiếp thu những tri thức của nhân loại, lao động, sáng tạo và cống hiến sức mình cho xã hội. Chắc chắn rằng những công dân trẻ của thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, với lòng nhiệt huyết cùng với ý chí, khát vọng cống hiến cho đời, sẽ xây dựng thành phố ngày càng phát triển, trở thành một đô thị năng động, sáng tạo, không ngừng vươn lên về mọi mặt.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác