Ông Trần Quang Huy, cán bộ thôn gương mẫu

(VOV5) - Ông là cán bộ gương mẫu, tận tụy vì dân, có nhiều đóng góp vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Ai tới thôn An Vọng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, mà hỏi ông Trần Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn, thì người dân nào cũng biết và khen ngợi vì ông làm được nhiều việc ý nghĩa cho quê hương. 

Ông Trần Quang Huy, cán bộ thôn gương mẫu - ảnh 1Ông Trần Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn An Vọng. 

Năm 2010, với sự tín nhiệm của chính quyền và nhân dân địa phương, ông Trần Quang Huy được bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn An Vọng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội và ông tiếp tục giữ cương vị này trong nhiệm kỳ 2020-2022. 10 năm ông Huy làm Bí thư Chi bộ thôn An Vọng cũng là ngần đó năm thôn An Vọng được công nhận là thôn văn hóa và đoàn kết. Chi bộ thôn năm nào cũng được công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thôn An Vọng đã trở thành một miền quê tươi đẹp và đáng sống. Bản thân ông Huy nhiều lần vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khen thưởng, huyện Chương Mỹ trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Năm 2011, huyện Chương Mỹ triển khai đề án xây dựng nông thôn mới, lấy thôn An Vọng, xã Hoàng Diệu làm thí điểm. Tập thể Chi bộ thôn An Vọng họp bàn, đưa ra được các chủ trương đúng đắn, phù hợp và hiệu quả. Thôn An Vọng đã có nhiều mô hình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Ông Trần Quang Huy cho biết: “Năm 2011, thôn An Vọng vận động nhân dân góp đất, hiến đất làm sân vận động diện tích gần 4000 m2, ngày khai trương sân vận động người dân còn ủng hộ thêm 114 triệu đồng. Năm 2012, thôn An Vọng chung tay xã hội hóa, 100% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa. Năm 2012, thôn An Vọng được Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen về dồn điền đổi thửa. Năm 2017, chúng tôi trồng cây xanh ở tất cả các nơi công cộng. Cuối năm 2019, An Vọng thực hiện xây dựng nông thôn mới ở giai đoạn nâng cao. Bây giờ đến thôn An Vọng ra ngõ là thấy hoa, ngõ có tên, nhà nào cũng có số, đặc biệt có hàng trăm mét tranh tường bích họa, bà con rất phấn khởi.”

Có sân bóng, nhà văn hóa, ông Trần Quang Huy lại nghĩ đến xây dựng thư viện để góp phần nâng cao văn hóa đọc, bổ sung kiến thức, thúc đẩy phong trào hiếu học ở làng quê. Năm 2012, thư viện thôn An Vọng được thành lập với hàng ngàn đầu sách và được thành phố Hà Nội công nhận là tủ sách tiêu biểu. Ông Huy cũng vận động xã hội hóa được hơn 1 tỷ đồng xây dựng nghĩa trang thôn, góp phần chỉnh trang quy hoạch thôn.

Không chỉ có khả năng tập hợp, đoàn kết quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước, ông Trần Quang Huy còn là một trong những cây bút xuất sắc viết về những tấm gương người tốt, việc tốt. Nhiều năm liền ông đều đạt giải cao trong các cuộc thi viết về gương “Người tốt, việc tốt” cấp huyện và thành phố.

Ông Đỗ Tuấn Anh, Phó trưởng phòng Nội vụ, huyện Chương Mỹ, cho biết: “Anh Huy đã đạt 2 giải khuyến khích cuộc thi viết tấm gương người tốt việc tốt của thành phố Hà Nội, 1 giải nhì của huyện mà năm đó huyện không có giải nhất. Huyện Chương Mỹ tổ chức tập huấn cho những người tham gia cuộc thi viết về những tấm gương điển hình, tiên tiến, người tốt việc tốt, anh Huy nhiệt huyết tham gia, chia sẻ kinh nghiệm. Do đó, kết quả cuộc thi phát triển tốt, nhiều người tham gia, anh Huy là người tiếp lửa cho cuộc thi này. Từ đó, phong trào làm việc tốt trong nhân dân huyện Chương Mỹ ngày càng sôi nổi, những hành động tốt đẹp được lan tỏa.”

Khi đảm nhiệm cương vị Bí thư chi bộ thôn An Vọng, ông Trần Quang Huy thẳng thắn đứng trước dân bày tỏ nguyện vọng trong quá trình làm việc nếu có điều gì bà con chưa hài lòng xin được bà con chân thành góp ý. Ông hứa với bà con luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết, coi việc của dân, việc của làng như việc của nhà mình.

Ông Trần Quang Huy bộc bạch: “Đối với người cán bộ điều quan trọng nhất là mẫu mực, nêu gương. Đối với công việc, phải chí công vô tư và ý tưởng của mình phải phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong quá trình làm nhiệm vụ thì kiên trì, mềm dẻo và có một chút kỹ năng khéo léo. Những người làm cán bộ cơ sở ở thôn như tôi nhiều kinh nghiệm chưa chắc đã thành công mà quan trọng nhất là nhiệt huyết, đạo đức cách mạng. Có tư cách người cán bộ, đạo đức cách mạng thì nhân dân ủng hộ và khi nhân dân ủng hộ thì việc gì cũng làm được. Đó là bài học lớn nhất đối với tôi là người cán bộ ở cơ sở. Bà con An Vọng đã đồng hành cùng tôi và giúp tôi hoàn thành vai trò người công bộc của dân.”

Với công tác xã hội ông Huy tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Trong các cuộc vận động ủng hộ từ thiện tại thôn, xã ông Huy và gia đình luôn gương mẫu đi đầu. Nhiều năm qua gia đình ông thường dành tặng 2 - 3 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Hoàng Diệu, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Dưới sự lãnh đạo của ông Trần Quang Huy, An Vọng từ một thôn nghèo của xã Hoàng Diệu, đến nay đã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn hộ nghèo.

An Vọng không chỉ là thôn làm điểm về nông thôn mới của xã Hoàng Diệu mà còn là một trong những thôn làm điểm của huyện Chương Mỹ. Có được thành quả này là nhờ sự quan tâm của chính quyền cùng nhân dân chung sức, đồng lòng, mà trong đó có công rất lớn của Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn An Vọng Trần Quang Huy.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác